Khủng hoảng di cư ngày càng trầm trọng

Làn sóng di cư bất hợp pháp vẫn dồn dập đổ về châu Âu. Những con người ở các vùng đất bất ổn vẫn đánh cược số phận với tử thần để tìm kiếm hạnh phúc mới ở miền đất mới. Chỉ trong một tuần, 13 nghìn người lênh đênh trên biển Địa Trung Hải đã được cứu hộ. Đó là chưa kể đến nhiều con tàu đã vĩnh viễn chìm xuống biển sâu mà không để lại dấu vết, mang theo ước vọng còn dang dở của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tị nạn.

Ngày 28/5, lực lượng cứu hộ Ý đã cứu 668 người đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải, nâng tổng số người được các đội bảo vệ bờ biển và tàu hải quân của Ý, Ireland và Đức cứu hộ lên 13 nghìn người.

Trước đó, tàu Lê Roisin của Ireland đã cứu được 123 người đang lênh đênh trên xuống cao su dài 12m, trong đó có một nam giới đang cận kề cái chết. Tàu hải quân Ý Vega đã cứu được 135 người trên vùng biển phía nam nước này sau khi cứu được 45 người vào ngày trước. Đặc biệt, ngày 25/5, con tàu chở hơn 500 người tị nạn lật giữa Địa Trung Hải khiến 5 người thiệt mạng. Nguyên nhân là do khi bị lực lượng hải quân Italia phát hiện ra những người tị nạn, họ tỏ ra hoảng sợ và dồn về mạn trái, khiến tàu mất cân bằng và lật nhào giữa biển.

Ngoài ra, các nhà chức trách còn cho biết thêm: Trong thời gian qua, nhiều tàu đã bị chìm ở Địa Trung Hải mà không để lại dấu vết. Điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều người tị nạn mãi mãi nằm lại dưới lòng biển sâu mà không hề được biết đến. Theo thống kê của LHQ, năm 2015, gần 4.000 người đã bỏ mạng ở Địa Trung Hải trên hành trình tị nạn từ Syria sang châu Âu do tàu bị thủng hoặc bị lật.

Có thể nói, việc ngày càng có đông người tị nạn vượt Địa Trung Hải để tìm miền đất hứa đang tạo cơ hội làm giàu cho các tổ chức, cá nhân buôn và đưa người vượt biên bất hợp pháp cũng như gia tăng áp lực lên nhiều nước thành viên EU, nhất là Đức, quốc gia đang mở rộng vòng tay với người tị nạn.

Hương Nguyên

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/khung-hoang-di-cu-ngay-cang-tram-trong