Khủng hoảng chính trị Ai Cập đang rất nguy hiểm

Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman ngày 8/2 cảnh báo rằng không nên kéo dài cuộc biểu tình ở Quảng trường Tahrir, bởi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay "rất nguy hiểm với xã hội."

Phát biểu tại cuộc gặp tổng biên tập các báo trong nước, Phó Tổng thống Suleiman cho biết chính quyền muốn tiến hành đàm phán, vì nếu không đàm phán "sẽ xảy ra một cuộc đảo chính, không phải do quân đội tiến hành mà do một lực lượng chưa được chuẩn bị tốt để điều hành đất nước, nên có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường." Phê phán sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Ai Cập, ông Suleiman nhấn mạnh việc gây sức ép như vậy không có lợi cho xã hội và chỉ làm gia tăng hỗn loạn. Ông tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng Ai Cập đang bị nhòm ngó và những gì xảy ra không phải là cơ hội để thay đổi mà chỉ làm suy yếu Ai Cập và gây hỗn loạn." Ông cũng khẳng định không có chuyện Tổng thống Hosni Mubarak từ chức ngay lập tức, ông Mubarak đang tiến hành chuyển giao quyền lực thực sự và tiến trình này là hướng đến tương lai của Ai Cập, không phải cho bất cứ ai. Ai Cập đã thả 34 tù nhân chính trị và 16 người biểu tình bị bắt giữ hôm 8/2 tại tỉnh Bắc Sinai. Theo Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập, những tù nhân này đã ra trình diện chính quyền sau khi họ vượt ngục trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình hôm 25/1. Tân Bộ trưởng Nội vụ Mahmoud Wagdy đã ký lệnh thả các tù nhân này sau khi họ thể hiện thiện chí và bày tỏ mong muốn "chung sống hòa bình với xã hội." Những tuyên bố của Phó Tổng thống Suleiman được đưa ra khi ngày 8/2 cũng là ngày diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ nhất kể từ khi bùng phát làn sóng bạo loạn phản đối Tổng thống Mubarak. Hàng trăm nghìn người tụ tập tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, thành phố Alexandria và nhiều thành phố khác, đông hơn nhiều so với tất cả các cuộc biểu tình những ngày trước đó. Tham gia biểu tình có một trong những thủ lĩnh thanh niên vừa được thả, thậm chí có nhiều nhân viên chính phủ, giảng viên đại học... Theo một báo cáo của Ngân hàng Credit Agricole (Pháp), cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập đang làm nước này thiệt hại 310 triệu USD mỗi ngày do các nhà máy đóng cửa và khách du lịch hủy chuyến. Bộ trưởng Công thương Ai Cập Samiha El-Sayed Ibrahim cho biết xuất khẩu trong tháng 1 của nước này giảm 6% do lệnh giới nghiêm và khó khăn trong vận chuyển hàng hóa. Dự báo, kinh tế Ai Cập tăng trưởng 5,3% trong năm 2011. Tuy nhiên, Crédit Agricole cho rằng con số này sẽ chỉ ở mức 3,7% vì các cuộc biểu tình./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khung-hoang-chinh-tri-ai-cap-dang-rat-nguy-hiem/20112/77569.vnplus