Khu nghỉ dưỡng tý hon 10 tỷ dưới chân núi

Do diện tích nhỏ xinh, 3000 m2, khu villa dành cho dân du lịch nằm ở trung tâm một thung lũng thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình) chỉ có 10 căn.

Đường vào khu nghỉ dưỡng tý hon khá nhỏ, đủ cho một chiều ôtô chở khách.

Vào buổi sáng và chiều muộn, nơi đây khá tĩnh mịch, thơ mộng với cảnh mây lởn vởn trên đỉnh núi, cách đầu người chỉ vài chục mét.

Khu villa nằm trên mảnh đất rộng 3.000 m2 với tổng cộng chỉ 10 phòng cho thuê bao.

Mỗi phòng rộng 50 m2 . Phía trước cửa có ghế nghỉ giúp khách tận hưởng thiên nhiên miền sơn cước.

Bể bơi duy nhất trong khuôn viên cũng có diện tích khiêm tốn, dài 8 m, rộng hơn 3 m, nằm ngay cạnh nhà sàn là khu lễ tân.

Được biết, để xây dựng khu nghỉ dưỡng tý hon này, chủ đầu tư chỉ phải bỏ ra 10 tỷ đồng bao gồm tiền mua và thuê đất trong 50 năm. Riêng hồ bơi mỗi năm chi phí bảo dưỡng khoảng 1 tỷ đồng.

Phong cách thiết kế đơn giản, hợp với tính chất núi rừng, làng bản.

Chủ khách sạn tiết lộ, chị khá cầu kỳ từng chi tiết trong việc thiết kế.

Phần mái, chủ đầu tư cho làm dạng mái tranh truyền thống, bện từ rơm rạ do chính tay những người nông dân địa phương kỳ công sản xuất bằng tay.

Hàng rào bao quanh được trồng các loài cây dây leo và hoa dâm bụt.

Tầm nhìn của một phòng view 360 độ. Các căn khác có ban công hướng thẳng ra cánh đồng lúa.

Khu lễ tân và ăn sáng cũng tương đối nhỏ, chỉ đủ chứa khoảng trên 20 khách. Mục đích của khu nghỉ là dành cho những du khách có thu nhập trung bình, thích hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng và yên tĩnh.

Nhân viên mặc đồng phục thổ cẩm, một loại trang phục của người Thái, làm món bánh cuốn ngay tại khu vực nhà hàng.

Một trong những bữa sáng tại khu vực ăn uống với các món salad, bún riêu bò đặc trưng ẩm thực Việt và các loại hoa quả tráng miệng.

Bình đựng nước trái cây cũng mini, xinh xắn.

Bên trong một căn phòng hạng standard.

Khách có thể mở cửa kính ngồi bên ngoài hít thở không khí ngoài trời ngắm thiên nhiên miền núi tươi đẹp.

Bên trong toilet phòng hạng standard dành cho hai người.

Chi tiết thiết kế bên trong các căn phòng với đèn tường giả đèn dầu thời bao cấp.

Được biết, khách tìm tới đây ở thường là người nước ngoài, trong đó chủ yếu là khách du lịch đến từ châu Âu.

Khánh Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khu-nghi-duong-ty-hon-10-ty-duoi-chan-nui-post673480.html