Khu du lịch sinh thái Cồn Đen: Đánh thức nàng thiếu nữ ngủ quên!

Một vẻ đẹp hoang sơ, kì thú với nhiều phong cảnh của biển đã làm nao lòng bao du khách khi đặt chân đến nơi đây.

Mỗi sớm bình minh thức dậy, hay hoàng hôn buông xuống, cảnh vật hòa quyện cùng thiên nhiên đã tạo nên một hơi thở mới, sức sống mới. Người dân ví bãi biển Cồn Đen đẹp như nàng thiếu nữ ngủ quên đã lâu nay mới được đánh thức.

 Bãi biển Cồn Đen.

Bãi biển Cồn Đen.

Bãi biển Cồn Đen nằm ở xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, Thái Bình mới được biết đến cách đây không lâu. Nếu xưa kia bãi biển này chỉ là một cồn cát chưa được nhiều người biết thì nay nó đã trở thành một khu du lịch sinh thái đa dạng.

Du khách đến nơi đây sẽ thỏa sức vùng vẫy với biển, về với thiên nhiên để ngắm các cồn cát đen mỗi khi thủy triều xuống. Mùi vị mặn mòi của biển sẽ được hòa quyện với nắng mai khiến cho tâm hồn du khách như cảm nhận được vẻ đẹp quyến rũ của biển.

Cây cầu tre dài nhất Việt Nam.

Nếu không muốn ra biển, du khách có thể dành thời gian để tham quan rừng ngập mặn. Tại đây một chiếc phà nhỏ có sức chứa khoảng 70 người sẽ đưa du khách luồn lách qua từng khu rừng ngập mặn với hàng vạn cây sú cây vẹt đẹp mướt mắt.

Được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004, đến nay khung cảnh tự nhiên trên cồn vẫn hoang sơ, được nhiều người đánh giá là cồn biển đẹp nhất miền Bắc với vùng cảnh quan trải dài bao gồm các bãi cát mịn và khu vực nuôi ngao.

Với những bãi cát trải dài, độ dốc vừa phải, quanh năm sóng vỗ êm đềm, Cồn Đen cũng là nơi rất thích hợp để tắm biển mỗi dịp hè về. Bạn cũng có thể tổ chức picnic và các trò vui chơi, giải trí trên biển như câu cá, bóng chuyền bãi biển sau những giờ phút vui đùa cùng sóng nước.

Hơn thế nữa, du khách còn sẽ bị thu hút bởi sức hấp dẫn kỳ lạ của cồn cát nơi đây với "bức tường xanh" là rừng ngập mặn ven biển với 500 loài động vật thủy sinh và cỏ biển có giá trị. Năm 2006 đến nay Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Minh Phú được UBND tỉnh Thái Bình cho thuê đất để đầu tư khai thác đối với khu du lịch sinh thái này.

Hiện khu du lịch sinh thái Cồn Đen có hệ thống nhà hàng ăn uống với mô hình nhà sàn mang kiến trúc dân tộc vùng cao diện tích khoảng vài nghìn m2 phục vụ ăn uống cho du khách cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo, tổng kết...Du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng biển và ngắm ra biển khơi bao la với những đợt sóng trắng ào ạt xô bờ.

Nhà hàng đón tiếp du khách.

Đến với Cồn Đen du khách được đặt chân đến cây cầu được mệnh danh là cầu tre dài nhất miền Bắc. Đây không phải là cây cầu làm bằng bê tông cốt thép mà được làm bằng nguyên liệu bằng tre và bằng ý trí của con người. Cầu được bắc qua một khu rừng ngập mặn với nhiều phong cảnh hấp dẫn du khách.

Hàng thông xanh mát.

Chắc chắn trong thời gian tới với mong muốn được nhiều du khách biết đến hơn nữa Công ty Minh Phú đang tích cực đầu tư để khu du lịch sinh thái này sẽ là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch. Đây cũng là cơ hội để huyện Thái Thụy cất cánh và phát triển mạnh về kinh tế khi giao thông đang trên đà phát triển và vô cùng thuận lợi trong thời gian tới. Nối liền các tỉnh khu vực phía Bắc như đường cao tốc ven biển Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định./.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khu-du-lich-sinh-thai-con-den-thai-thuy-thai-binh-danh-thuc-nang-thieu-nu-ngu-quen-298689.html