Khu di tích Mỹ sơn: Lo một đằng làm một nẻo

PN - Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện dự án khu phức hợp Mỹ Sơn tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên mang tầm khu vực, với diện tích khoảng 1.557,2ha, gồm các phân khu chức năng như thương mại, quản lý, khu resort, công viên, bảo tàng văn hóa Việt, trang trại phục vụ du lịch, khu phố thương mại ASEAN, chợ quê, khu sân bay trực thăng, sân tập golf....

Mục tiêu của dự án nhằm phục vụ cho nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của du khách. Sáng 17/4, trả lời Báo Phụ Nữ về việc Ban quản lý di tích Mỹ Sơn mới đây khi trả lời báo chí là lo ngại lượng du khách đông sẽ ảnh hưởng lớn đến di tích vốn đang xuống cấp trầm trọng, nhưng đề án này lại đưa mục tiêu nâng lượng khách du lịch đạt 500.000 - 1.000.000 lượt khách từ nay đến năm 2020, ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết: Không có đề án này thì khách cũng đông, nên nếu khách càng đông thì phải có phương án bảo vệ, còn cụ thể ra sao thì chưa biết. Riêng sân bay, sân golf chỉ mới là ý tưởng, phải có chấp thuận của trung ương, vì thẩm quyền không phải của huyện.

TRUNG VIỆT

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2012/Pages/khu-di-tich-my-son-lo-mot-dang-lam-mot-neo.aspx