Không việc gì chị em phải tự ti, hay lo nghĩ khi mình sở hữu 'bức tường' cả

Ngực bé còn làm cho nó lớn lên được, chứ to sẵn rồi thì không bao giờ bé được nha.

Nhiều người cứ nghĩ con gái vòng 1 phải nảy nở, thậm chí là "bự" một chút thì mới đẹp. Đó cũng là lý do mà khối cô nàng tự ti vì ngực không lép thì cũng bé, nhìn vào trước sau như một, chung thủy như bức tường thành.

Nhưng không, ngực nhỏ cũng có khối thứ để tự tin, có những điều phe ngực "bự" sẽ chẳng thể nào mà có được. Dễ thấy nhất vẫn là nhẹ nhàng, dễ đi lại chạy nhảy...

1. Chưa cần biết có sống lâu hay không, nhưng những cô nàng ngực bé đúng là trông trẻ hơn thật

2. Và vì là ngực bé nên có mặc gì đi nữa thì trông cũng gọn gàng, mong manh, dễ thương

3. Tinh tế nên mới thấy hết nét đẹp tiềm ẩn của đám ngực bé đó...

4. Đấy, đến lúc không thích bé nữa thì cũng có thể làm cho nó "bự" hơn bằng một vài cách. Chứ đã "bự" rồi thì giấu vào đâu được cho nó bé, haha.

5. Vì có cũng như không mà, không mặc áo lót cũng có ai biết đâu

6. Nằm thế nào cũng không lo bị tắc thở

Theo Trithuctre

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khong-viec-gi-chi-em-phai-tu-ti-hay-lo-nghi-khi-minh-so-huu-buc-tuong-ca-121624/