Không thể tin người đàn ông này nhét con lươn gần nửa mét vào người

Bệnh nhân đã gần chết sau khi dùng một con lươn dài nửa mét đưa vào hậu môn để chữa táo bón theo “kinh nghiệm dân gian”.

Các bác sĩ tại Quảng Châu Trung Quốc đã rất vất vả mới lôi được con lươn dài nửa mét còn sống nguyên từ trong bụng của một người đàn ông ra ngoài.

Con lươn dài 50cm, thủ phạm suýt giết chết người đàn ông dại dột vì tin vào kinh nghiệm chữa bệnh truyền miệng.

Sau khi qua cơn nguy cấp, người đàn ông trung niên này đã kể lại rằng anh ta bị táo bón nặng. Thế rồi nghe người khác mách rằng có thể chữa khỏi hẳn chứng này rất hiệu quả bằng cách dùng một con lươn còn sống đưa vào trong hậu môn.

Và kết quả là ông ta đã phải nhập viện do bị con lươn đã “đấu đá tung hoành” trong ruột sau khi được đưa vào qua hậu môn.

Lươn là loài có hàm răng khá sắc, thân mình thon dài khiến chúng dễ dàng di chuyển trong nước, chui luồn trong bùn cát dưới đáy nước. Con lươn mà người đàn ông trên dùng để chữa bệnh có cái đầu lớn gần bằng một quả bóng bàn.

Bác sĩ điều trị cho hay, khi nhập viện, bụng bệnh nhân phồng lên như quả bóng thổi khí vậy và ông ta phải chịu những cơn đau dữ dội.

Bác sĩ phẫu thuật rất vất vả mới lôi được con lươn dài nửa mét ra khỏi bụng bệnh nhân.

Khi làm giải phẫu, các bác sĩ phát hiện con lươn đã làm rách ruột và tạo ra cảnh “lộn xộn” trong khoang bụng của bệnh nhân. “Con lươn suýt nữa thì giết chết ông ta”, bác sĩ kể.

Lươn là loại thủy sản khá phổ biến ở miền nam Trung Quốc và có nguồn tiêu thụ khá lớn ở nhiều vùng. Vào năm 2013, một người đàn ông khác cũng ở tỉnh Quảng Đông, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi nhét một con lươn vào hậu môn nhằm tạo hưng phấn tình dục. Còn đầu năm nay, một phụ nữ cùng phải nằm viện cũng vì cùng lý do.

Theo Tinnhanhonline

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/khong-the-tin-nguoi-dan-ong-nay-nhet-con-luon-gan-nua-met-vao-nguoi-162341/