Không quân Syria dùng 'xe tăng bay' diệt khủng bố ở Dara'a

Không quân Syria đã và đang sử dụng mẫu trực thăng tối tân được mệnh danh là 'xe tăng bay' để tăng cường tấn công nhằm vào phiến quân khủng bố trong đợt tiến công gần đây ở Dara'a.

Trang web Wistnik Moradfi dẫn lời các nguồn tin cho biết, lực lượng không quân Syria đã và đang sử dụng trực thăng quân sự Mi-24P, vốn được biết tới là "xe tăng bay" để tăng cường tấn công nhằm vào phiến quân khủng bố trong đợt tiến công gần đây ở Dara'a.

Cụ thể, trang web này dẫn lời ông Yuri Liamin giải thích rằng, trực thăng Mi-25 - tương tự như mẫu Mi-24P - gần đây đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự chống lại khủng bố ở Dara'a.

Không quân Syria dùng trực thăng quân sự Mi-24P, vốn được biết tới là "xe tăng bay", để diệt khủng bố ở Dara'a.

Ông cho biết thêm, máy bay trực thăng Mi-25 trước đây không được quân đội Syria sử dụng trên chiến trường.

Cũng theo ông Yuri Liamin, các chiến cơ Nga đã không hoạt động tại khu vực này, do vậy trực thăng quân sự Syria phải chủ động ở Dara'a.

Hôm 08/6, quân đội Syria đã bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn chống lại khủng bố ở phía Nam Dara'a sau khi điều số lượng lớn thiết bị quân sự và lực lượng tới thành phố này trong những ngày qua.

Một nguồn tin tiết lộ, cùng với việc điều hàng trăm lính mới và số lượng lớn thiết bị quân sự tới tỉnh Dara'a, Hezbollah đã gửi một loạt chiến binh tới phía Nam tỉnh này.

Nguồn tin cho biết thêm, các thành phần mới của Hezbollah đã gia nhập lực lượng Syria khi binh lính ủng hộ chính phủ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự nhằm đẩy lùi Tahrir al-Sham Hay'at ra khỏi quận Dara'a al-Balad và khu vực al-Manshiyeh ở thành phố Dara'a.

NM (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khong-quan-syria-dung-xe-tang-bay-diet-khung-bo-o-daraa-d101650.html