Không phát hành trái phiếu, Hà Nội tiết kiệm gần 1.300 tỷ đồng tiền lãi

Chiều 7/11, tại phiên họp tập thể UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, nhờ trả nợ và không phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu đã tiết kiệm gần 1.300 tỷ đồng tiền lãi…

Thu ngân sách vượt dự toán

Theo báo cáo của UBND TP, kinh tế Hà Nội năm 2016 tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), quý sau cao hơn quý trước và ước cả năm đạt tăng trưởng 8,03%, đạt mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.
Trong đó, dịch vụ tăng 8,1%; CN-XD: 8,8%, nông nghiệp: 2,21%; khách dụ lịch ước đạt 2,86 triệu lượt người, tăng 22,4%; Đặc biệt thu ngân sách năm 2016 của TP, ước đạt 173.846 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 74.514 tỷ đồng, đạt 101% dự toán.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên họp tập thể UBND tháng 11/2016

Bên cạnh đó, TP cũng chỉ đạo quyết liệt, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó, đã vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách đạt 423,8 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn trong nước ước đạt 161,246 nghìn tỷ đồng; đầu tư nước ngoài (vốn DN FDI) đạt 2,6 tỷ USD, tăng 2,6 lần; vốn đăng ký DN đạt 203,76 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so năm 2015. Tổng đầu tư xã hội ước đạt 277,95 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; số DN mới thành lập ước đạt 18.602 DN, tăng 20%... Chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 ước tăng trên 3%...
Mặc dù đạt kết quả tích cực, song Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đề nghị, báo cáo cần nhấn mạnh rõ, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, TP đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, mang tính đổi mới về đẩy mạnh đưa CNTT vào quản lý đô thị và xã hội có nhiều cái mới. Năm 2017, cần nhấn mạnh việc điều tiết của T.Ư giảm ngân sách thu được để lại TP, từ: 42% giảm xuống 35%, vì vậy TP cần tăng cường các nguồn thu như đấu thầu đất...
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho rằng, năm 2016 có nhiều điểm mới trong công tác quy hoạch; tạo ra những trục đường, thiết kế đô thị... Báo cáo cần đưa những nội dung, thực chất đã làm, phần tích đánh giá, mặt được và chỉ ra các yếu tố hạn chế qua đó tập trung giải pháp triển khai thực hiện những tháng cuối năm và thời gian tới…

Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, năm 2016, một trong những đặc điểm của TP, là sự biến động về bộ máy tổ chức, công tác cán bộ (Thành ủy, HĐND, UBND TP) Hà Nội, theo hướng tinh giản, nhưng mọi hoạt động, bảo đảm ổn định tốt.
Kết quả đó được thể hiện, TP đã tổ chức, triển khai thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021… Cùng với đó, TP cũng ban hành Quy chế mới thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm khoa học bài bản, thực hiện phương châm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả).
Chủ tịch UBND TP yêu cầu, báo cáo cần đưa ra kết quả và so sánh với Nghị quyết của HĐND TP, để thấy những việc làm được và chưa làm được. Về kinh tế, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực nhiều biến động nhưng Hà Nội vẫn cơ bản giữ ổn định và phát triển. Đặc biệt, đầu tư vốn FDI tăng cao, kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 6 năm qua.
Cùng với đó, việc TP đã thực hiện nhiều quy chế mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, có chính sách đầu tư tránh dàn trải; điều tiết ngân sách trả nợ 4.500 tỷ đồng, không huy động trái phiếu 4.000 tỷ đồng, nhờ đó TP đã tiết kiệm gần 1.300 tỷ đồng…
Về công tác phòng chống cháy nổ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, dù đã được tăng cường kiểm tra, giám sát tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP khóa XV vừa qua, nhiều đại biểu đã chất vấn, cảnh báo về công tác này tuy nhiên vẫn xảy ra vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.
Chính vì vậy, lãnh đạo TP đã tham khảo ý kiến các luật sư và TP có thể đưa ra quyết định tạm dừng hoạt động karaoke trên toàn thành phố đến hết ngày 31/12. TP sẽ yêu cầu rà soát lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn theo các tiêu chí như: Diện tích phòng, ánh sáng, đường thoát hiểm, quản lý nội dung bài hát, tất cả các biển quảng cáo cỡ lớn phải dỡ bỏ... Đồng thời, cương quyết chuyển cơ quan điều tra những cơ sở cố tình vi phạm.
Cũng tại phiên họp, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung gợi mở chủ đề năm 2017 của TP có thể là: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khong-phat-hanh-trai-phieu-ha-noi-tiet-kiem-gan-1300-ty-dong-tien-lai-272296.html