Không phải Mourinho, 'Người đặc biệt' giờ là Conte

“Antonio, Antonio, Antonio”, các fan Chelsea ở 4 góc khán đài Stamford Bridge hát vang tên HLV người Italy trong trận thắng Everton. Conte chỉ cần 5 trận đấu để chinh phục nụ cười và trái tim của họ.

Với chiến thuật 3-4-3, Conte và The Blues bắt đầu cuộc “tàn sát” của họ. 5 trận đấu, 5 chiến thắng, ghi 16 bàn, 0 bàn thua. Việc chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 3-4-3, giúp Chelsea tạo ra thứ bóng đá lý tưởng của hiện tại, một thứ bóng đá mới lạ, mãnh liệt và đầy sức sống.

Nếu mùa giải 2015 - 2016 người ta có câu chuyện cổ tích của những chú Cáo Leicester City thì mùa giải này dù mới chỉ đi qua hơn 1/4 chặng đường nhưng Chelsea đang chơi ấn tượng như một dàn hợp xướng mà mỗi nhạc công là một nghệ sĩ lành nghề.

Sự ăn ý đến tuyệt vời giữa bộ 3 Hazard, Costa và Pedro giúp Chelsea duy trì mối đe dọa thường trực bên phần sân đối thủ. Sự cơ động tuyệt vời của Moses và Alonso ở 2 cánh đã tạo ra khác biệt quan trọng giúp Chelsea tạo được số đông một cách nhanh chóng trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Moses, Alonso cùng với cặp tiền vệ trung tâm Matic - Kante giúp Chelsea biến thành pháo đài bất khả xâm phạm với ít nhất là 7 cầu thủ phòng ngự.

Những nỗ lực của Conte đáng được tôn trọng nằm ở cách mà ông thích nghi với Premier League. Những cầu thủ như Eden Hazard, Diego Costa, Nemanja Matic, Thibaut Courtois đã sa sút sau một mùa giải thảm họa thời Mourinho thì giờ đã hồi sinh kỳ diệu dưới tay Conte. Cái đầu “lạnh” với những ý tưởng chiến thuật sắc sảo vốn là đặc sản của dòng HLV Italy truyền thống. Hình ảnh một Conte đứng bên đường piste suốt 90 phút thi đấu, không ngừng hò hét và chia vui với cầu thủ tạo ra hiệu ứng lan tỏa đặc biệt mạnh mẽ.

Các thống kê trên BXH cho thấy, Chelsea đã ghi được 26 bàn thắng hơn Man City của Pep Guardiola 1 bàn, kém Liverpool của Juergen Klopp 4 bàn. Ở giai đoạn này của mùa giải trước, Chelsea đứng thứ 15 trên BXH với 11 điểm, ít hơn 14 điểm so với hiện tại. Thật đáng ngạc nhiên, khi thành tích 8 trận thắng cũng chính là những gì mà Jose Mourinho đã có được kể từ đầu mùa giải năm ngoái cho đến nay, tức bao gồm cả những trận đấu mà Người Đặc Biệt còn làm việc tại Chelsea (4 chiến thắng) lẫn những trận đấu mùa này trên cương vị HLV trưởng của Man Utd (4 chiến thắng).
Chỉ sau 12 tháng, đội bóng chủ sân Stamford Bridge dưới sự dẫn dắt của Conte đã thay da đổi thịt một cách đáng kinh ngạc. Chelsea đã vượt qua Man City để vào Top 3 BXH, Chelsea của Conte đang sẵn sàng đua tranh với bất kể đối thủ nào.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chelsea-len-dinh-nguoi-dac-biet-gio-la-conte-272253.html