Không phải Kim hay Kendall, Kylie Jenner mới là mỹ nhân đáng ngưỡng mộ nhất nhà Kardashian

Không có vẻ đẹp của người mẫu như Kendall, cũng không nổi tiếng bằng Kim, nhưng Kylie Jenner luôn được rất nhiều fan yêu thích.

Trong số "ngũ long công chúa" nhà Kardashian, nổi bật nhất phải kể đến ba chị em Kim, Kendall và Kylie. Kim nổi tiếng nhất gia đình, Kendall thì là nàng mẫu đang phất lên như diều gặp gió. Nhưng Kylie Jenner mới chính là thành viên "đáng gờm nhất". Cô em út này đang sở hữu 77 triệu người theo dõi trên Instagram. Con số chưa nhiều bằng Kim, nhưng tốc độ tăng trưởng đang trên đà vượt mặt cô chị này. Thế điều gì ở Kylie giúp cho cô từ một nàng em út ít ai quan tâm, cho đến ngôi sao được hàng chục triệu người ngưỡng mộ như hiện tại?

Đẹp, style chất và gout thẩm mỹ đáng học hỏi

Đối với celebrity (người nổi tiếng), thì điều đầu tiên công chúng nhìn vào chính là ngoại hình. Không phải ngôi sao nhạc pop hay diễn viên nổi tiếng, Kylie Jenner vẫn nằm trong Top 10 người được theo dõi nhiều nhất Instagram và tất cả đều có lý do. Gương mặt đẹp, vóc dáng bốc lửa, cho đến gout thẩm mỹ của cô nàng 19 tuổi đều khiến giới trẻ "sốt xình xịch".

Người hâm mộ thời trang hẳn cũng không còn lạ với cái tên Kylie Jenner. Dù không có đôi chân dài hay vóc dáng mình dây như Kendall, nhưng cô luôn dẫn đầu xu hướng. Có người lại bảo, chẳng qua đẹp là nhờ có tiền nên được mặc đồ hiệu, nhưng đầy ngôi sao khác cũng có tiền, tại sao vẫn không mặc đẹp bằng? Mà không chỉ đẹp, ở Kylie còn có chất riêng, mới và lạ, không phải ai cũng có.

Vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng

Ảnh selfie luôn đẹp lung linh

Tuy dáng người không quá cao như siêu mẫu, nhưng gout thẩm mỹ sang chảnh của Kylie khiến ai cũng mê

Kylie Jenner cũng hay được mệnh danh là "nữ hoàng Coachella" vì style quá chất

Một khoảnh khắc gợi nhớ đến Angelina Jolie - một trong những thần tượng của Kylie

Không phải người mẫu chuyên nghiệp, nhưng thần thái có khi ăn đứt Kendall

Vượt qua dư luận và tự tin làm điều mình thích

Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và giàu có là một điều may mắn, nhưng chính sự nổi tiếng đó cũng là con dao hai lưỡi đặt áp lực lên Kylie, đặc biệt là khi bị đặt bên các chị gái - những phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa tự tin.

Trong một đoạn video từng gây xúc động trên Snapchat, Kylie bày tỏ cô đã bị các "anh hùng bàn phím" bắt nạt từ năm mới 9 tuổi. Không bơm môi? "Đồ môi mỏng xấu xí". Bơm môi rồi? "Con bé này toàn hàng nhựa". Một cô gái phải chịu đựng đủ lời chì chiết như vậy từ bé tới lớn. Có làm gì cũng bị soi mói và ghét bỏ. Nếu là một người không có đủ nghị lực, Kylie có lẽ đã bị trầm cảm hay tệ hơn là rơi vào ma túy và chất gây nghiện như nhiều ngôi sao nhí khác.

Thay đổi hay không thay đổi thì cũng chẳng làm vừa lòng thiên hạ

Trên Snapchat, Kylie tâm sự: "Chắc các bạn nghĩ tôi thật kỳ dị, người khác thì nghĩ tôi thật buồn cười. Nhưng tôi đã bị bắt nạt từ khi 9 tuổi, có những lúc tôi cảm thấy như cả thế giới đều làm thế với mình. Tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt trong việc đối đầu với tất cả chuyện này, nhưng những kẻ bắt nạt có mặt ở khắp nơi".

Cô gái trẻ chia sẻ với các fan: "Đây chỉ là một đoạn Snapchat đêm khuya để nhắn nhủ tới ai đang đối mặt với những kẻ bắt nạt rằng, ý kiến của bạn mới là thứ quan trọng nhất và đừng bao giờ thay đổi... Đoạn video này để dành cho những người khác đang bị bắt nạt, các bạn không cô độc đâu".

Tất nhiên khi là con gái, ai cũng có tâm lý tự ti về ngoại hình của mình, không nhiều thì ít. Xinh đẹp, giàu có, Kylie có đủ quần áo và mỹ phẩm tốt nhất. Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng: "Tôi vẫn luôn cảm thấy tự ti. Nó chỉ là một phần tự nhiên của con người. Tôi học được một điều rằng, "bình thường" rất là nhạt nhẽo. Tôi thật may mắn khi "không bình thường" và khác biệt. Nếu bạn cảm thấy mình khác biệt, hay có điều gì không giống mọi người, tôi thấy như thế thật hay ho đấy. Đừng thay đổi nó".

"Nếu các bạn đang bị bắt nạt, hãy đi trò chuyện với ai đó. Đừng ngồi trong phòng đọc bình luận hay lắng nghe những anti-fan. Nếu bạn không đọc nó, nó không thể làm bạn tổn thương. Hãy tập trung vào chuyện làm sao để thành công. Hãy là chính bạn và giết bọn anti kìa bằng sự thành công".

Tuyên ngôn về việc "mặc kệ dư luận" của Kylie đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ. Cô gái này trở thành thần tượng của hàng chục triệu fan không chỉ nhờ mặc đẹp hay nổi tiếng, mà còn chính là vì tư tưởng sống "dám là chính mình" đáng để hâm mộ.

Làm chủ bản thân và làm chủ mọi thứ xung quanh

Không tham gia diễn xuất, nhưng giữa Kylie với Lindsay Lohan hay Macaulay Culkin có điểm chung là nổi tiếng quá sớm, khi họ chỉ mới là những cô cậu bé. Thay vì được tận hưởng tuổi thơ bình thường, họ lại chịu áp lực từ dư luận, từ những lời chê bai dè bỉu. Đó chính là một phần lý do khiến Lindsay và Macaulay sa lầy vào chất kích thích để tìm sự giải thoát cho mình.

Riêng Kylie thì không. Cô em út nhà Kardashian đủ mạnh mẽ để làm chủ bản thân mình trước mọi cám dỗ. Trong khi nhiều cậu ấm cô chiêu nhà giàu đua đòi, hút chích, suốt ngày chỉ đi bar, đi club tiêu tiền cha mẹ, thì Kylie vẫn không đụng đến ma túy và thậm chí tự xây dựng cơ ngơi cho riêng mình ngay từ độ tuổi teen.

Trong lúc các cậu ấm cô chiêu nhà giàu tiêu tiền cha mẹ, và sa đọa vì ma túy, Kylie đã tự xây dựng đế chế riêng của mình

Nhãn hiệu mỹ phẩm của cô nàng - Kylie Cosmetics - được yêu thích đến nỗi luôn bán sạch mỗi khi có hàng. Tháng 3 năm nay, sau một lần có lô hàng mới, bộ son Lip Kits của Kylie ngay lập tức "cháy hàng" sau chưa đầy... 20 phút. Nhiều người hâm mộ còn so sánh "cuộc chiến" để mua được sản phẩm này quyết liệt giống như trong phim "The Hunger Games".

Theo tạp chí Seventeen, số lượng fan "chen chúc" mua son môi của Kylie đông đến nỗi đánh sập trang web Kylie Cosmetics. Cả Google Analytics cũng không bắt kịp được số lượng người tìm kiếm. Kylie thì vừa vui mừng vừa xin lỗi những fan chưa kịp mua, và hứa sẽ có hàng mới mỗi tuần cho mọi người.

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/khong-phai-kim-hay-kendall-kylie-jenner-moi-la-my-nhan-dang-nguong-mo-nhat-nha-kardashian-20161015225057364.chn