Không phải ai cũng biết những địa điểm đẹp như thiên đường thế này

Cảnh quan thơ mộng biến những nơi này trở thành điểm đến khó cưỡng của những đôi chân du khách.

Blagaj ở khu vực phía đông của lưu vực Mostar là một ngôi làng nhỏ bé nép mình giữa những thác nước nhỏ và được bao quanh với vùng biển xanh, nhà trắng ấm cúng và một tu viện nằm dưới một vách đá tuyệt đẹp.

Huacachina, Peru là một thị trấn ốc đảo ở giữa một sa mạc rộng lớn. Con đường từ Lima, thủ đô của Peru, đến vùng đất đáng yêu này mất khoảng 5 giờ. Dân số của thành phố chỉ khoảng 200 người, vì vậy đến đây, bạn sẽ có không gian khá yên tĩnh.

Chỉ cần tưởng tượng những bãi biển cát bao quanh bởi những cánh rừng bạch đàn tại vùng hồ có màu hồng nhất trên thế giới, nhiều du khách chắc chắn sẽ thèm ước ... Hồ Hillier nằm ở Đảo Trung ở phía tây nam của Australia. Cách duy nhất bạn có thể đến đây là bằng máy bay. Nơi này được phát hiện vào năm 1802 và nó có màu hồng quanh năm. Giả định được đưa ra rằng một số loài rong biển và các vi sinh vật biến nơi đây thành màu hồng, nhưng các nghiên cứu sau đó không xác nhận điều này.

Bãi biển Hidden, đảo Marieta, Mexico là một bãi biển bí mật với dòng nước tinh khiết và một lượng lớn các loài chim sống ở đó. Sau khi chèo thuyền qua một mê cung của những hang động trong một vài phút, bạn sẽ khám phá ra một bãi biển tuyệt vời nằm sâu trong đảo.

Silfra Fissure nằm trong Vườn quốc gia Thingvellir ở Iceland. Đây là một nơi yêu thích của các thợ lặn và nhà thám hiểm.

Isola Bella, Ý là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Cung điện tráng lệ và một khu vườn nhiều hang động, ruộng bậc thang, đài phun nước chiếm gần như toàn bộ mảnh đất nhỏ. Hơn nữa, bạn sẽ có thể nhìn thấy những con công màu trắng, còn gọi là chim hoàng gia, lang thang trong các khu vườn.

Ngôi làng Popeye, Malta gồm những nhà gỗ nhỏ, là một khu nghỉ mát với công viên giải trí, du lịch trên biển quanh vịnh và cảnh quan tuyệt đẹp.

Miền đất đỏ Dongchuan, Trung Quốc là một thung lũng miền núi phía tây nam của Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Do xa xôi, nơi này không nằm trên một bản đồ du lịch của Trung Quốc, được phát hiện vào giữa năm 1990.

Đảo Flores, Bồ Đào Nha có một công viên quốc gia với hệ thực vật và động vật độc đáo. Nó nằm ở điểm cực tây của quần đảo Azores gần bờ biển Bồ Đào Nha. Nó được dịch là "đảo hoa" vì hầu như toàn bộ vùng đất được bao phủ bởi các loài hoa đầy màu sắc khác nhau. Ngoài ra, nơi đây còn có suối nước nóng tự nhiên, đầm, ruộng lúa, hồ, núi lửa và các hang động nổi tiếng thế giới.

Miệng núi lửa khổng lồ này có đường kính khoảng 60m và sâu 20m. Người dân địa phương ở Turkmenistan gọi nơi này là "cánh cửa địa ngục". Một lần, các nhà địa chất vô tình phát hiện ra một hang động với trữ lượng lớn khí đốt tự nhiên. Để tránh những tác động có hại đối với con người và vật nuôi, khí đã bị đốt cháy. Ngọn lửa được cho là đã tắt sau một vài ngày, nhưng nó vẫn đang cháy suốt 45 năm. Hiện tượng độc đáo và hấp dẫn này đã thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Thụy Du

Theo Brightside

3 địa điểm chụp cúc họa mi tuyệt đẹp trong ngày đông ở Hà Nội
Mách mẹ 5 địa điểm ở Hà Nội cho bé thỏa sức vận động
Thử cảm giác đón rét tại những địa điểm tuyệt đẹp ở miền Bắc

8 điểm đến 'thần tiên' như trong truyện cổ tích

Bình yên xanh mượt trên cánh đồng lúa tháng 4

Rực rỡ những thiên đường hoa anh đào trên thế giới

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/khong-phai-ai-cung-biet-nhung-dia-diem-dep-nhu-thien-duong-the-nay-20161130163750741.htm