Không Neymar, Brazil sẽ đá như thế nào?

Không có ngôi sao sáng nhất đội bóng, HLV Luiz Felipe Scolari buộc phải thay đổi về mặt chiến thuật và lối chơi. Vấn đề quan trọng là ông sẽ thay đổi như thế nào?

Xem thông tin World Cup trên chuyên trang của Bóng đá số

Trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại của mình, có lẽ ĐT Brazil chưa bao giờ phải mang tiếng là “đội bóng một người.” Ở thời kỳ đỉnh cao cuối thập niên 1950 đầu 1960, họ có những nhân tài như Didi, Vava, Garrincha và Pele, trong khi Brazil 1970 có hàng loạt những ngôi sao tấn công trong đội hình như Gerson, Jair, Roberto Rivelino, Tostao và Pele. Ngay cả Brazil của HLV Luiz Felipe Scolari lên ngôi vô địch World Cup 2002 cũng sở hữu bộ ba Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo.

Tại World Cup 2014, Brazil không phải là đội bóng một người, nhưng họ chỉ có một ngôi sao duy nhất đang tỏa sáng trên hàng công – Neymar. Tiền đạo hiện đang khoác áo Barcelona đã ghi 4 bàn thắng và thực hiện 1 đường kiến tạo thành bàn, và số lần kiến tạo cơ hội của anh cũng nhiều nhất đội, 2.6 lần/trận.

Việc mất đi một ngôi sao có tầm ảnh hưởng như vậy rõ ràng là một mất mát lớn cho Selecao, và tệ hại hơn, họ không có cầu thủ nào có thể thay thế anh một cách trọn vẹn trên hàng công. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Luiz Felipe Scolari sẽ phải điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với hoàn cảnh mới, nếu ông vẫn muốn giành cúp vàng về cho Brazil.

1. Đưa Oscar vào trung tâm

Phương án thay thế Neymar rõ ràng nhất là đưa tiền vệ Oscar vào vị trí số 10 sở trường của anh, và giữ nguyên hệ thống chiến thuật 4-2-3-1 hiện nay. Tại Confederation Cup năm ngoái, Oscar đã thi đấu rất xuất sắc ở vị trí này, và hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng việc cầu thủ của Chelsea được chơi ở giữa sẽ giúp hàng công của Brazil vận hành một cách trơn tru hơn, hiệu quả hơn.

Là một mẫu tiền vệ tấn công hiện đại với nhãn quan chiến thuật vào loại tốt, Oscar luôn chủ động di chuyển lùi sâu xuống khu vực giữa sân để hỗ trợ phòng ngự, và anh cũng có xu hướng dạt biên tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công cánh của Brazil bó vào trong gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Một điểm cộng nữa của Oscar là khả năng kèm người xuất sắc – anh đã từng khiến Andrea Pirlo gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu đầu tiên tại Champions League của mình, và tương tự anh hoàn toàn có thể “khóa chặt” Bastian Schweinsteiger của Đức ở trận bán kết sắp tới, nếu được yêu cầu.

Người thay thế anh ở vị trí tiền vệ cánh phải sẽ là Willian hoặc Bernard. Willan là mẫu tiền vệ hoạt động rất năng nổ và phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công, trong khi Bernard giàu kỹ thuật và tốc độ. Theo nguồn tin của báo chí Bồ Đào Nha, HLV Scolari đã cho Willian luyện tập riêng cùng các đồng đội, vậy nên nhiều khả năng anh sẽ là người ra sân trong đội hình xuất phát.

2. Sử dụng đội hình 4-3-3

Trong trường hợp Scolari cảm thấy cả Willian và Bernard đều không thể thay thế Neymar, ông có thể sử dụng một phương án khác, với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Sự trở lại của Luiz Gustavo sẽ cùng Fernandinho và Paulinho tạo thành một “bộ ba máy chém” ở khu vực trung tâm, tạo điều kiện cho Oscar và Hulk dâng cao ở hai cánh để hỗ trợ tiền đạo cắm Fred.

Nếu dùng sơ đồ 4-3-3, Scolari còn có thêm một phương án nhân sự khác ở hàng công: Ramires. Anh là một mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi ở cánh phải cũng như ở vị trí tiền vệ trung tâm, và do đó Scolari sẽ có thể chuyển đổi giữa 4-3-3 và 4-2-3-1 trong trận đấu một cách dễ dàng.

3. Hernanes

Đối với những người hâm mộ lối chơi đẹp mắt của Brazil, Hernanes sẽ là phương án thứ ba cho ĐT Brazil. Anh là một dạng cầu thủ khá đặc biệt – không hẳn là một “số 10”, nhưng cũng không hẳn là một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Tiền vệ của Inter Milan có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu ở khu vực trung tâm, tuy vậy có lẽ HLV Scolari chỉ tung anh vào sân khi ông cảm thấy Brazil cần phải làm giảm tốc độ trận đấu – như những gì ông đã làm trong trận tứ kết với Colombia vừa qua.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/kh%c3%b4ng-neymar%2c-brazil-s%e1%ba%bd-%c4%91%c3%a1-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-n%c3%a0o-_art_138246.aspx