Không nên 'thổi phồng' chuyện Nga – Trung tập trận trên Biển Đông

Bình luận về cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc sắp diễn ra từ ngày 12 - 19/9 ttrên Biển Đông, nhà phân tích chính trị người Nga Vladimir Kolotov cho rằng, giới truyền thông không nên “kích động thông tin nhiễu loạn và thổi phồng” về sự kiện này.

Tàu khu trục Trung Quốc DDG-112 Harbin trong một cuộc tập trận chung với Nga trên biển Hoàng Hải hồi năm 2012

Theo ông Kotolov, hoạt động tập trận này giữa Nga và Trung Quốc không liên quan đến phán quyết mới đây của Tòa trọng tài về vụ kiện Philippines – Trung Quốc, cũng như đã được lên kế hoạch từ trước đó rất lâu.

Một số nhà phân tích đã nhanh chóng diễn giải việc Nga sẵn sàng tham gia tập trận với Bắc Kinh ở Biển Đông là một sự ủng hộ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh hải ở khu vực này. Thậm chí, có ý kiến còn nói Nga đang dịch chuyển từ vị trí trung lập sang ủng hộ ra mặt Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Nhưng ông Kotolov cho rằng, các giả thuyết này “hoàn toàn thiếu logic” và không có cơ sở thực tế nào.

Giáo sư Kolotov nhắc lại rằng, hồi giữa thế kỷ trước, các nhà phân tích phương Tây đã “nhận thấy” một khối Xô – Trung (vốn không tồn tại trên thực tế), có tham vọng chinh phục toàn bộ khu vực Nam và Đông Á.

Phương Tây vẫn giữ quan điểm đó ngay cả khi Liên Xô và Trung Quốc đụng độ quân sự dọc biên giới hai nước, ngay cả khi Mỹ tiến hành chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam và dựng lên chính phủ ngụy ở miền Nam Việt Nam.

Ông Kolotov lưu ý, các nhà phân tích chính trị hãy nhìn vào danh sách các cuộc tập trận chung mà Nga đã lên kế hoạch từ giờ đến cuối năm 2016. Trong danh sách đó có các cuộc tập trận chung với Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập, Mông Cổ và với Việt Nam trên lãnh thổ Nga.

Điều này không có nghĩa là Nga đang lên kế hoạch cùng với Ấn Độ tấn công Pakistan hoặc ngược lại. Cũng như không có chuyện Nga lên kế hoạch cùng Việt Nam chống Trung Quốc” - giáo sư Kolotov giải thích.

Theo ông Kotolov, các lực lượng vũ trang Nga tuân theo quy tắc riêng của họ và hợp tác trong và vùng khí hậu khác nhau. Nga từ lâu đã tổ chức diễn tập quân sự với các quốc gia khác nhau – những nước có hiệp định với Nga, ở những vùng khác nhau.

Ông Kotolov khẳng định, không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa cuộc tập trận chung sắp tới của Nga và Trung Quốc trên Biển Đông với phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện Philippines – Trung Quốc, mà theo đó đã bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc – cơ sở mà Bắc Kinh vin vào để đòi hỏi chủ quyền và các quyền lợi khác trên Biển Đông.

“Những thông tin về cuộc tập trận này đã xuất hiện từ lâu trước khi Tòa trọng tài ra phán quyết. Nó đã được lên kế hoạch ít nhất từ một năm trước” – ông Kotolov nhấn mạnh với hãng tin Sputnik (Nga).

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/khong-nen-thoi-phong-chuyen-nga-trung-tap-tran-tren-bien-dong-472516.html