Khổng lồ dàn trang bị tối tân của bộ đội hóa học Nga

Bộ đội Hóa học Quân đội Nga được trang bị những loại xe thiết giáp và nhiều khí tài đặc biệt đáp ứng hoàn hảo cho mọi cuộc chiến tranh hóa học.

Hôm 15/6, tại thao trường huấn luyện bộ đội phòng chống vũ khí xạ - sinh - hóa (NBC) 282 đã diễn ra cuộc diễn tập lớn của các đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học, Quân chủng Lục quân Nga với nhiều hoạt động gồm: tiêu tẩy chất độc NBC; trinh sát hóa học cũng như trình diễn một số phương tiện hiện đại. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Hôm 15/6, tại thao trường huấn luyện bộ đội phòng chống vũ khí xạ - sinh - hóa (NBC) 282 đã diễn ra cuộc diễn tập lớn của các đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học, Quân chủng Lục quân Nga với nhiều hoạt động gồm: tiêu tẩy chất độc NBC; trinh sát hóa học cũng như trình diễn một số phương tiện hiện đại. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Trong ảnh, một chiến sĩ bộ đội hóa học Nga đang chuẩn bị rời khỏi xe trinh sát NBC RKhM-4. Đây là một trong những trang bị cơ giới tiêu chuẩn của Binh chủng Hóa học Lục quân Nga. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Một chiến sĩ đang cầm trên tay thiết bị phát hiện hơi độc GSA-4. Anh này được trang bị mặt nà phòng hóa ùng bộ quân phục kèm găng tay đặc biệt chuyên dụng hoạt động trong môi trường nhiễm phóng xạ, chất độc hóa học và sinh học. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

RKhM-4 là phương tiện trinh sát NBC được phát triển trên cơ sở khung gầm xe thiết giáp BTR-80. Nó vẫn giữ hệ thống hỏa lực đại liên 14,5mm, nhưng được bổ sung thêm nhiều thiết bị phát hiện các chất độc NBC bao gồm: hệ thống phát hiện chất độc NBC IMD-21BA và DP-5V; hệ thống báo động chất hóa học tự động GSA-12; bộ thiết bị phát hiện chất độc hóa học KPKhR-3; thiết bị lấy mẫu KPO-1; máy dò tự động ASP và bộ đánh dấu vùng bị ô nhiễm KZO-2 (cọc mầu vàng gắn ở đuôi xe). Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Xe thiết giáp mang trạm tiêu tẩy độc NBC ARS-14KM. Nó được thiết kế với khả năng cơ động cao, tiêu độc hiệu quả,an toàn cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như hoạt động tốt trên mọi địa hình nhằm đáp ứng các yêu cầu trong điều kiện chiến tranh hóa học và ứng phó với các sự cố hóa chất... Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

ARS-14KM có thể tạo ra các màn phun sương ngụy trang,cũng như khả năng làm nóng nước, xe còn trang bị hệ thống vòi hoa sen dung cho việc tắm rửa cá nhân. Trong ảnh, bộ đội đang lắp các vòi phun thực hiện tiêu tẩy chất độc. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Nhiệm vụ chính của ARS-14KM là tẩy khí độc, tẩy xạ và khử trùng vũ khí trang bị, khí tài quân sự, các dụng cụ, thiết bị lưu trữ phân bón và các chất hóa học sử dụng trong nông nghiệp. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Thực hiện tiêu tẩy chất độc có thể bám trên thành xe thiết giáp trinh sát BRDM. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Xe mang dụng cụ tiêu tẩy phòng độc DVK-1K. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Cũng như Binh chủng Hóa học Việt Nam, bộ đội hóa học Nga ngoài nhiệm vụ phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, thì còn được giao nhiệm vụ ngụy trang bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Quân đội, nghi binh đánh lừa địch bằng màn khói. Trong ảnh, xe tạo khói TDA-3. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Những màn khói dày có thể che đẩy mục tiêu cần bảo vệ trước máy bay trinh sát đối phương. Thậm chí trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam sử dụng màn khói bảo vệ các nhà máy quan trọng, cầu đường trước bom thông minh dẫn đường bằng laser của Mỹ. Trong ảnh, cận cảnh bộ phận quạt thổi khói trên xe TDA-3. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Không chỉ có các trang bị tiêu tẩy độc cầm tay, ngành CNQP Nga còn chế tạo cả các máy phun tẩy độc khổng lồ như trong ảnh – phương tiện tiêu tẩy độc TMS-65U đặt trên khung gầm xe tải Ural-375D. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Người ta sử dụng một động cơ phản lực của máy bay cải tiến lại làm nhiệm vụ thổi chất tiêu tẩy độc NBC vào các khí tài bị bám sau khi hoạt động trong môi trường đã bị ô nhiễm. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Trạm khử trùng USSO. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Xe trinh sát NBC RKhM-6 Pvozka - phiên bản nâng cấp hiện đại trên cơ sở RKhM-4, vãn dùng khung gầm BTR-80, nhưng trang bị thêm nhiều thiết bị tiên tiến hơn phục vụ chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trên xe được cho là tích hợp hệ thống phát hiện chất độc RPKhDD-2B có phạm vi hoạt động tới 3km. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Xe tiêu tẩy UTM-80M. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Các bộ quần áo phòng chống NBC PhZO-R, OZK-Ph, KZVP và OZK. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Khí tài trinh sát hóa học cho bộ đội PKhRDD-3. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-lo-dan-trang-bi-toi-tan-cua-bo-doi-hoa-hoc-nga-890456.html