Không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng ở miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc sẽ có mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh, vùng núi cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 27/8, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Kim Bôi (Hòa Bình) 39mm, Văn Chấn (Yên Bái) 67mm.

Dự báo, hôm nay 27/8, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ gây mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Từ chiều nay, mưa dông, gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/8 với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh sẽ gây mưa ở Bắc Bộ trong một vài ngày tới (Ảnh internet).

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra trên các sông suối nhỏ, ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt độ miền Bắc hạ xuống đáng kể so với những ngày nắng nóng.

Ngày 27/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, vùng núi 26 – 29 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ cùng duy trì kiểu thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 21 - 32 độ. Còn tại Nam Bộ, nền nhiệt độ nhỉnh hơn, từ 25 – 34 độ.

Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ. Sang ngày 28/8, trời tiếp tục có mưa rào, nhiệt độ dao động từ 25 – 30 độ. Ngày 29/8, mưa kết thúc, nhiệt độ từ 26 – 31 độ.

TP HCM ngày 28 -29/8, thời tiết có lúc có mưa rào, nhiệt độ dao động từ 26 – 34 độ.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/khong-khi-lanh-tran-ve-gay-mua-dong-dien-rong-o-mien-bac-20160827094124551.chn