Không khí lạnh tăng cường tới Bắc Bộ và Trung Bộ

Đêm 31/10 và ngày 1/11 không khí lạnh tăng cường sẽ tác động tới khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, đêm 31/10 và ngày 1/11 không khí lạnh tăng cường sẽ tác động tới khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh kéo dài trong 4 - 5 ngày tới với nhiệt độ thấp nhất về đêm sáng phổ biến từ 18 - 20 độ, vùng núi chỉ khoảng 15 - 17 độ. Thủ đô Hà Nội dự báo cũng có mưa nhỏ bất chợt, nhiệt độ thấp nhất sẽ là 18-20 độ.

Ven biển Trung Bộ cảnh báo tiếp tục có mưa trên diện rộng đến ngày 04/11, riêng Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/khong-khi-lanh-tang-cuong-toi-bac-bo-va-trung-bo-20161031113302431.htm