Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét 12 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội trong 3 ngày tới trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

Ba ngày tới, Hà Nội trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (28/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày mai (29/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong 3 ngày tới (đến khoảng ngày 30/11), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao 6-9 độ.

Hà Nội trong 3 ngày tới trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

Từ chiều mai, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi trung và Nam Trung Bộ gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Ở khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/11:

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 45 - 82%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ, vùng núi cao 6 - 9 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi thấp nhất dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ; phía nam 23-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, phía bắc 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/khong-khi-lanh-tang-cuong-ha-noi-ret-12-do-c-1077989.tpo