Không khí lạnh tăng cường gây mưa tại nhiều nơi

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau ổn định và suy yếu chậm nên gây mưa ở vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3.

Riêng khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời lạnh. Các tỉnh Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc đến Đông có cường độ khá mạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Nam đến Bình Thuận và tiếp tục nâng trục dần lên phía bắc. Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của rìa phía nam hệ thống thời tiết trên với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày và đêm hôm nay (4/10), nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20-31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ từ 20-31 độ C. Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, phía nam có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, nhiệt độ từ 22-28 độ C. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía bắc có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 23-30 độ C. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ 23-32 độ C./. Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khong-khi-lanh-tang-cuong-gay-mua-o-nhieu-noi/201010/62584.vnplus