Không gian sách cũ Hà Nội – cơ hội dành cho những người 'mê' sách

Từ ngày 24 đến 26-2-2017, tại sân Hồ Văn thuộc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ( Hà Nội) sẽ diễn ra hội chợ sách cũ Hà Nội. Trong ngày đầu tiên, hội chợ đã thu hút hàng nghìn người đến chọn mua sách.

Sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Trong ngày 24/2, hội chợ sách cũ Hà Nội 2017 đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến chọn mua sách.

Với sự đa dạng về thể loại như văn học, lịch sử, sức khỏe, nấu ăn, sách giáo trình, truyện ngôn tình, truyện tranh thiếu nhi….hội chợ đã thu hút độc giả từ các độ tuổi khác nhau.

Việc đọc sách ở lứa tuổi thiếu nhi sẽ giúp các em gắn bó với văn hóa đọc, say mê khám phá thế giới xung quanh.

Hội chợ là sân chơi của những người say mê sách cũ, thích thú trước những cuốn sách cổ, giấy ố vàng, mùi mốc mốc.

Nhiều đầu sách được tổng hợp từ các ngôn ngữ khác nhau, tạo cơ hội cho những du khách nước ngoài đến thăm quan, lựa chọn sách.

Ai cũng mong muốn lựa chọn được những cuốn sách hay cho riêng mình

Giây phút nghỉ ngơi thư giãn của người lao động bên những trang sách. Cô Nguyễn Thị Sáu chia sẻ: “bình thường sách đắt, tôi chẳng dám mua. Ở đây, nhiều cuốn rất mới mà giá giảm đến 60%, tôi đã mua thêm mấy cuốn cho con trai ở nhà”.

Đến với không gian sách cũ Hà Nội, độc giả sẽ có cơ hội mua nhiều đầu sách giá rẻ chỉ từ 5 nghìn đồng và các hình thức khuyến mại như mua 3 tặng 1….

Không gian sách cũ Hà Nội 2017 tiếp tục trở thành một hoạt động văn hóa đọc thường niên, một nét đẹp trong đời sống xã hội của thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Khánh Hòa

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/khong-gian-sach-cu-ha-noi-co-hoi-danh-cho-nhung-nguoi-me-sach.html