Không giảm án cho nhóm côn đồ truy sát người vô cớ

Trọng và Vũ bị té xe gần quán nhậu... Nghĩ những người này chửi mình nên Trọng quay về rủ cả bọn tìm dao đi chém người.

Ngày 19-5, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt các bị cáo Nguyễn Hiếu Trọng (20 tuổi), Lê Thanh Hảo (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi), Nguyễn Hữu Trọng (21 tuổi) và Võ Minh Hưng (20 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy) mỗi bị cáo ba năm sáu tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19-5. Ảnh: CT

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 7-1-2015, Hảo, Vũ, Hiếu Trọng, Hưng ngồi uống rượu bia ở cầu Rạch Cam (quận Bình Thủy).

Sau đó, Hiếu Trọng và Vũ chở nhau đi chơi game. Do tiệm game đóng cửa nên cả hai quay lại chỗ nhậu thì bị ngã xe.

Lúc này, trong quán nhậu ở gần đó có Lý Hoàng Huynh, Lý Hoàng Đệ đang ngồi uống rượu với mấy người bạn. Nghĩ nhóm này... chửi mình nên Hiếu Trọng rủ nhóm mình về lấy dao đi chém nhóm người. Trên đường đi thì cả nhóm gặp, rủ Hữu Trọng đi luôn.

Cả nhóm quay lại tìm nhóm Huynh và Đệ "tính sổ", kết quả Đệ bị thương tích 12%, Huynh 2%.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/khong-giam-an-cho-nhom-con-do-truy-sat-nguoi-vo-co-703112.html