Không duyệt vị trí xây trụ sở mới của TP Hạ Long

Ngày 25-10, tỉnh Quảng Ninh có thông báo không đồng ý với đề xuất xây dựng trụ sở mới của TP Hạ Long để nhường đất cho tập đoàn FLC xây dựng tháp đôi.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh có thông báo trả lời UBND TP Hạ Long về vị trí xây dựng trụ sở mới theo đề xuất của thành phố này.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Hạ Long và UBND TP Hạ Long đề xuất chủ trương xây dựng tổ hợp tháp đôi cao 45-50 tầng.

Vị trí tổ hợp tháp đôi này được đề xuất đặt tại khu đất trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long hiện nay (thuộc phường Hồng Gai, TP Hạ Long) và đề nghị giới thiệu khu đất đối ứng xây dựng trụ sở mới cho Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long.

Trụ sở cũ của UBND TP Hạ Long

Tại kỳ họp bất thường này của HĐND TP Hạ Long, UBND TP Hạ Long đã đề xuất bốn vị trí quỹ đất TP có thể xây dựng trụ sở mới gồm: Vị trí thứ nhất là Cung văn hóa thiếu niên Quảng Ninh; vị trí thứ hai là khu thể thao đa chức năng tại phường Hồng Hải; vị trí thứ ba là lô đất hợp bởi ba ô đất khu dịch vụ hỗn hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan TP Hạ Long; vị trí thứ tư tại khu bảo tàng cột 3 cũ và trụ sở Sở GD&ĐT tại phường Hồng Hải.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín. Với kết quả 36/36 phiếu đều đồng thuận việc xây dựng trụ sở mới; 36/36 phiếu chọn vị trí đề xuất số 1 là địa điểm xây dựng trụ sở mới tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh. HĐND TP Hạ Long kỳ họp thứ 3, kỳ họp bất thường, HĐND TP khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nghị quyết kỳ họp.

Ngày 25-10, tỉnh Quảng Ninh trả lời UBND TP Hạ Long không đồng ý việc xây dựng trụ sở mới của TP Hạ Long vì không phù hợp với quy hoạch 1/500 Cung Văn hóa thanh thiếu niên Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/khong-duyet-vi-tri-xay-tru-so-moi-cua-tp-ha-long-660844.html