Không được sang tên sổ đỏ, con rể đâm chết bố mẹ vợ

Bực tức vì không được sang tên sổ đỏ, Tùng đã xuống tay đâm chết bố mẹ vợ của mình.

Theo báo Thanh niên, TAND tỉnh Bắc Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người rúng động tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vào cuối năm 2015.

Thủ phạm trong vụ án này là Tô Thanh Tùng (51 tuổi ở xã Đồng Hưu, H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), nạn nhân là ông Nguyễn Văn Sửu và bà Nguyễn Thị Năm - là bố mẹ vợ của Tùng.

Tại phiên tòa, Tùng biện minh cho việc giết bố mẹ vợ là uất ức vì không được sang tên sổ đỏ.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc bị cáo có suy nghĩ gì về hành vi giết bố mẹ vợ, Tùng nói rằng cảm thấy hối hận và mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh vợ đã mất, còn con nhỏ, được xử ở mức thấp nhất để sớm về nuôi con.

Bị cáo Tô Thanh Tùng trước vành móng ngựa - Ảnh: báo Bắc Ninh

Tuy nhiên, tòa nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ra đau thương, mất mát lớn cho gia đình, phạm tội đến cùng, phạm tội đối với người già, thực hiện hành vi không có tính người, giết nhiều người, giết cha mẹ, tái phạm nguy hiểm. HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Tô Thanh Tùng.

Như báo Bắc Ninh đã đưa tin trước đó, Tô Thanh Tùng là đối tượng có 2 tiền án về tội Hiếp dâm. Năm 2000, Tùng kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1965 ở Tương Giang, thị xã Từ Sơn) và về sinh sống, đăng ký hộ khẩu thường trú tại quê vợ. Vợ chồng Tùng được bố mẹ vợ cho một miếng đất ở đối diện nhà ông bà để xây nhà nhưng chưa sang tên sổ đỏ.

Năm 2010, chị Hiền bị bệnh nặng, Tùng nói với bố mẹ vợ sang tên mảnh đất đó để Tùng mang đi thế chấp vay tiền chữa bệnh cho vợ nhưng ông Sửu, bà Năm không đồng ý. Năm 2011, chị Hiền mất. Cho rằng chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979, là em dâu chị Hiền) tác động nên ông Sửu, bà Năm không sang tên sổ đỏ miếng đất cho vợ chồng Tùng, Tùng tìm cách trả thù.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/12/2015, Tùng gọi điện cho chị Hà nhờ sang nhà kê hộ chiếc giường. Khi chị Hà sang thì bị Tùng tát và bóp cổ. Chị Hà đạp Tùng và bỏ chạy được về nhà. Tùng đuổi theo chị Hà sang nhà bố mẹ vợ, cầm hai con dao bầu ở sân đâm bà Năm 2 nhát, sau đó vào nhà đâm ông Sửu 3 nhát. Chị Hà trốn thoát qua cửa ngách, còn con trai của chị trốn vào buồng, chốt chặt cửa nên thoát nạn. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng ông Sửu tử vong vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày do đa chấn thương dẫn đến mất máu cấp, bà Năm mất ngày 11/3/2016 do vết thương rách phổi gây suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn sang Trung Quốc và bị bắt ngày 2/6/2016 khi về cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 93. Tội giết người bộ luật hình sự năm 1999

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khong-duoc-sang-ten-so-do-con-re-dam-chet-bo-me-vo-a169725.html