Không được cấp phép, Flores không thể giao đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt

Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam xác nhận họ sẽ không cấp phép cho võ sư Pierre Francois Flores giao đấu với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của Nam Huỳnh Đạo.

Một trong những điều kiện quan trọng cho cuộc giao đấu của chưởng môn Nam Huỳnh Đạo với Flores là phải được cấp phép từ các ban, ngành liên quan. Do không am hiểu luật pháp Việt Nam, Flores đã nhờ đồng môn Nam Anh Kiệt - đại diện Vịnh Xuân quyền Nam Anh ở Việt Nam xin cấp phép.

Nhưng trao đổi với báo chí, Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đã khẳng định: “Tôi phải nói thẳng rằng luật Việt Nam không cấp giấy phép cho các võ sư thách đấu nhau. Bởi vậy, việc võ sư Flores xin giấy phép để chờ đấu Huỳnh Tuấn Kiệt là chuyện không thể xảy ra. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nếu theo luật sẽ không có trận thi đấu giữa võ sư Flores và Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt .

Đại sư Nam Anh, người Huỳnh Tuấn Kiệt muốn giao đấu là ông già 70 tuổi?

Phái Nam Huỳnh Đạo từng khẳng định chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ chỉ giao đấu với sư phụ của Flores, tức chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Có lẽ ông Kiệt không biết rằng Đại sư Nam Anh năm nay đã trên 70 tuổi.

Nếu không có giấy phép, Flores có thể giao lữu võ thuật với các môn sinh Nam Huỳnh Đạo nếu Huỳnh Tuấn Kiệt đồng ý. Tuy nhiên, họ không được gây ồn ào, ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam, vì có thể bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, chính ông Giang từng tuyên bố Vịnh Xuân quyền Việt Nam vẫn còn hàng chục võ sư có thể dễ dàng hạ gục Flores. Bản thân ông Giang cũng là một võ sư Vịnh Xuân danh tiếng – từng được mệnh danh là “Lý Tiểu Long” Việt Nam.

Diễn biến mới này có thể khiến vụ việc Flores - Nam Huỳnh Đạo đi vào bế tắc.

Flores đối đầu với võ sư Đoàn Bảo Châu

Bạch Dương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/khong-duoc-cap-phep-flore-khong-the-giao-dau-voi-huynh-tuan-kiet-n20170719094214640.htm