Không đóng cửa xe khi chạy làm 2 người chết

Do không đóng cửa xe nên sau khi tai nạn xảy ra, trong số 3 người bị văng khỏi xe, có 2 người tử vong

Ngày 8-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm và y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Ngọc (SN 1985, quê tỉnh Thanh Hóa) 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Ngô Văn Ngọc tại phiên tòa phúc thẩm

Theo HĐXX, ngày 26-2-2010, ông Ngọc điều khiển xe khách mang BKS 48K-0277 của bà Đặng Thị Tuyết chở khách từ tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Gia Lai. Khi đến km 614+500 quốc lộ 14 (xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS 36M-4766 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe 48K-0277 bị đổ nghiêng xuống rãnh thoát nước. Do cửa xe 48K-0277 bên phụ không đóng nên các ông Võ Văn Bình, Phan Đức Tiến và bà Đặng Thị Tuyết văng khỏi xe. Hậu quả, 2 ông Bình và Tiến thiệt mạng.

Hơn 2 năm sau khi xảy ra vụ việc, ngày 15-8-2013, ông Ngọc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngày 21-11-2013, ông Ngọc bị bắt tạm giam. Đến ngày 24-8-2015, TAND huyện Ea H’leo xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Ngọc 5 năm tù. Không chấp nhận bản án, ông Ngọc đã làm đơn kháng cáo .

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Ngọc tiếp tục kêu oan và cho rằng mình không có bằng lái xe khách, mình là hành khách chứ không phải lái xe. Chủ xe là bà Tuyết cũng cho rằng người lái là ông Tiến đã thiệt mạng. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng chứng cứ, lời khai của các nhân chứng hoàn toàn phù hợp với bản kết luận điều tra , nên giữ nguyên bản án sơ.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khong-dong-cua-xe-khi-chay-lam-2-nguoi-chet-20161108180225562.htm