Không đời nào Man United và Mourinho bán Phil Jones cho Arsenal

Arsenal đang nhăm nhe chiêu mộ Phil Jones, trung vệ đang đứng trước viễn cảnh bị HLV Jose Mourinho đẩy khỏi Old Trafford.

Arsenal đang tìm mua một trung vệ mới trước khi thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Hè đóng cửa vào thứ Tư tuần sau. Họ đã để mắt tới Phil Jones, trung vệ đang có tương lai u ám ở Old Trafford. Cầu thủ 24 tuổi này còn 4 năm hợp đồng với “Quỷ đỏ”.

Lần gần nhất anh ra sân thi đấu cho Man United là ở trận gặp Swansea vào tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên sau trận đấu này Phil Jones đã bị chấn thương. Dù sau đó Jones đã bình phục và lấy lại thể lực nhưng anh đã không được HLV Louis van Gaal sử dụng nữa. Giờ đây, Jones đang gặp tình cảnh khó khăn tương tự dưới thời HLV Jose Mourinho. Ở 2 trận đấu đầu tiên của Man United tại Premier League mùa này, Mourinho đã không điền tên Phil Jones vào danh sách thi đấu dù anh đang sung sức. HLV người Bồ Đào Nha đã sử dụng cặp trung vệ là Eric Bailly và Daley Blind trong trận gặp Bournemouth và Southampton. Trên ghế dự bị, Mourinho vẫn còn những lựa chọn khác là Chris Smalling và Marcos Rojo. Phil Jones rõ ràng đang là người thừa ở Old Trafford.

Phil Jones có thể bị Mourinho bán đi trong mùa Hè này

Kể từ khi gia nhập Man United với giá 16,5 triệu bảng vào mùa Hè 2011 từ Blackburn Rovers, Phil Jones đã thi đấu 141 trận và ghi 5 bàn cho Man United. Ở mùa giải trước, anh chỉ thi đấu 10 trận tại Premier League.

Theo tờ Telegraph, Arsenal và Stoke City đang quan tâm tới Phil Jones. HLV Wenger cần bổ sung một trung vệ sau khi Per Mertesacker và Gabriel Paulista chấn thương. Tuy nhiên mức giá hiện tại của Phil Jones vào khoảng 20-25 triệu bảng.

Việc tìm mua một trung vệ chắc chắn trên TTCN vào thời điểm này là rất khó khăn. Hơn nữa Mourinho không sẵn lòng bán cầu thủ cho Wenger. Hồi còn dẫn dắt Chelsea, HLV người Bồ Đào Nha đã phản đối việc đội bóng chủ sân Stamford Bridge bán thủ môn Petr Cech cho “Pháo thủ”. Cuối cùng, Mourinho phải miễn cưỡng đồng ý khi chủ sở hữu Chelsea Roman Abramovich can thiệp.

CĐV Arsenal ăn mừng vì Wenger mua hụt Jonny Evans

Báo chí Anh cho biết Arsenal đã thất bại trong việc hỏi mua Jonny Evans từ West Brom. Chưa có thương vụ bị bỏ lỡ nào khiến CĐV Arsenal mừng đến như vậy.

Man United cũng cảm thấy họ đá bán Danny Welbeck với giá quá rẻ (16 triệu bảng) cho Arsenal cách đây 2 năm. Do vậy, đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ muốn bán Phil Jones với mức giá cao để tránh phạm sai lầm như trong quá khứ.

Sự nghiệp của Phil Jones đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những chấn thương mà cầu thủ dính phải. Khởi đầu mùa giải trước, Jones là sự lựa chọn số một của HLV Van Gaal ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên anh đã phải ngồi ngoài cho đến tháng Mười năm ngoái do phát hiện có một cục máu đông ở bắp chân. Trung vệ của Man United cũng không có mặt trong danh sách triệu tập cầu thủ tham dự EURO 2016 của đội tuyển Anh.

Arsenal từng hỏi mua đồng đội cũ của Phil Jones là Jonny Evans, cầu thủ đang khoác áo CLB West Brom. Tuy nhiên Arsenal đã phải tìm cầu thủ khác sau khi West Brom hét giá 25 triệu bảng cho Evans. Ngoài ra, đội bóng của HLV Wenger cũng đang bế tắc trong việc theo đuổi các mục tiêu khác là Jose Fonte (Southampton) và Shkodran Mustafi (Valencia).

Sơn Tùng

Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/khong-doi-nao-man-united-va-mourinho-ban-phil-jones-cho-arsenal-n20160824113704147.htm