Không để vùng biển Vũng Tàu thành 'điểm đen' trộm cắp

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển… tăng cường phối hợp, không để tỉnh trở thành 'điểm đen' về trộm cắp trên biển.

Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi số sơn trong vụ trộm trên tàu nước ngoài

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh này tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi can trong vụ đột nhập lên tàu nước ngoài trộm cắp 16 thùng sơn xảy ra vào ngày 23.11.

Liên tục đột nhập lên tàu nước ngoài

Ngày 30.11, một lãnh đạo Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ 7 nghi can gồm: Võ Văn Tươi (52 tuổi), Mai Văn Tý (44 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (42 tuổi, cùng ngụ Long An); Trần Cư (36 tuổi, ngụ TP.Huế); Lê Văn Hậu (39 tuổi, ngụ Hậu Giang), Lê Quý Đôn (41 tuổi) và Huỳnh Văn Nghĩa (cùng ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 23.11, tàu KN Forest (quốc tịch Singapore) đang neo ở phao H23 thuộc vùng biển Vũng Tàu thì các thủy thủ phát hiện có hai người đột nhập vào kho sơn lấy trộm 16 thùng sơn. Khi bị phát hiện, hai người trên tàu nhảy xuống biển lên ghe cá cùng đồng bọn tẩu thoát. Tại cơ quan điều tra, các nghi can này còn khai nhận, trước khi đột nhập lên tàu KN Forest trộm 16 thùng sơn, nhóm này đã đột nhập lên một tàu nước ngoài khác đang neo đậu trên biển trộm 30 thùng sơn. Một tàu khác cũng bị các nghi can trên đột nhập lên boong chưa kịp trộm tài sản thì bị thủy thủ phát hiện nên tẩu thoát. Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận số sơn trộm cắp được đưa lên H.Long Thành (Đồng Nai) để tiêu thu.

Lập chuyên án theo dõi

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm 2016 đến nay trên vùng biển Vũng Tàu đã xảy ra 12 vụ trộm cắp tài sản trên các tàu đang neo đậu, trong đó 9 vụ trên tàu nước ngoài và 3 vụ trên tàu VN. Các nghi can tổ chức thành từng băng nhóm từ 4-6 người, sử dụng ghe cá và lợi dụng đêm tối, sơ hở trong trực canh của thuyền viên để đột nhập trộm cắp. Một số nghi can khi bị phát hiện đã dùng dao đe dọa thuyền viên để tẩu thoát.

Trước tình trạng trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài đang neo đậu trên vùng biển Vũng Tàu, tại cuộc họp với các cơ quan chức năng vào ngày 28.11, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lực lượng chức năng cần phải thành lập chuyên án để theo dõi chặt các đối tượng nghi vấn trên sông và trên bờ nhằm kịp thời phát hiện và bắt quả tang hành vi trộm cắp.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng để xảy ra tình trạng trộm cắp ở vùng nước cảng biển như hiện nay là ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác của hệ thống cảng biển. Do vậy, lực lượng chức năng cần có biện pháp đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn tình trạng này và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Ông Lĩnh yêu cầu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển… tăng cường phối hợp với tỉnh trong việc đấu tranh với loại tội phạm này, không để tỉnh trở thành “điểm đen” về trộm cắp trên biển.

Ngày 15.11, TAND TP.Vũng Tàu đã đưa băng chuyên trộm tài sản trên tàu nước ngoài do Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “ma”, 42 tuổi, ngụ Tiền Giang) cầm đầu ra xét xử lưu động. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Bình “ma” 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Linh (45 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 3 năm tù, Phạm Trường Đông (34 tuổi, ngụ Hậu Giang) 4 năm tù, Nguyễn Văn Đức (tức “Chín chùa”, 54 tuổi, ngụ Bến Tre) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Tâm (46 tuổi, ngụ Tiền Giang) 3 năm tù và Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) 3 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. HĐXX cũng đã tuyên phạt Trần Nguyên Hồng (49 tuổi, ngụ Thanh Hóa) 2 năm tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xuân Hạ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khong-de-vung-bien-vung-tau-thanh-diem-den-trom-cap-770173.html