Không để Việt Nam trở thành bãi thải công nghiệp của thế giới

Ngày 23/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh khóa XIV, HĐND tỉnh khóa XVII có buổi tiếp xúc cử tri huyện Can Lộc và cử tri TP Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HY

Tại buổi làm việc buổi chiều nay tại TP Hà Tĩnh, có nhiều ý kiến được các cử tri đưa ra về vấn đề tái khởi động dự án mỏ sắt Thạch Khê, vấn đề bỏ biên chế trong giáo dục, chính sách người có công, độ tuổi nghỉ hưu…

Về vấn đề môi trường khi tái khởi động dự án mỏ sắt Thạch Khê, ông Nguyễn Thái Học (đại diện cử tri cựu chiến binh TP Hà Tĩnh) đề nghị: “Nếu chưa đảm bảo được đủ tiềm lực để khai thác mỏ sắt Thạch Khê để đảm bảo môi trường, đề nghị chính phủ xem xét ngừng khai thác mỏ sắt đến khi đám ứng đủ những yếu tố về công nghệ khai thác để giảm thiểu các hệ lụy”.

Về vấn đề bỏ biên chế trong giáo dục, cử tri băn khoăn, bày tỏ chưa đồng tình với việc xóa bỏ biên chế chuyển sang hợp đồng lao động đối với đội ngũ giáo viên. Theo cử tri, đội ngũ giáo viên là những người hoạt động trong môi trường lao động đặc biệt - đào tạo, giáo dục con người. Vì vậy, cần được ổn định về đời sống, vật chất, tinh thần.

Ông Trần Hương Sơn - cử tri TP Hà Tĩnh đề nghị Quốc hội xem xét tăng thêm một phó chủ tịch phường, xã. Ông Sơn cho biết: Sau khi luật mới về quản lý Nhà nước được áp dụng đã cắt một phó, hiện tại với khối lượng của một đơn vị sự nghiệp nếu chỉ có một phó chủ tịch công việc làm quá nhiều, khó đảm đương nổi.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời cử tri. Ảnh: HY

Chia sẻ băn khoăn về vấn đề mỏ sắt Thạch Khê, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ cũng đang xem xét, cân nhắc để hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người dân. Đối với dự án này, cần phải thận trọng và hài hòa giữa phát triển với bền vững, nhất là vấn đề cần đảm bảo sinh kế cho bà con trong vùng dự án này. Hà Tĩnh đã có báo cáo rất công phu, Chính phủ cũng đang khảo sát kỹ càng, khi đảm bảo được tất cả mọi vấn đề có liên quan thì mới tính đến chuyện khởi động lại dự án hay không. Tuy nhiên, không để Hà Tĩnh trở thành bãi thải công nghiệp của thế giới, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thông tin thêm với đề án bỏ biên chế giáo viên đó chỉ mới là đề xuất từ một phía, Chính phủ chưa có quyết định chính thức, sắp tới tại Hội nghị Trung ương sẽ bàn kỹ về vấn đề này.

Trước đó, vào buổi sáng 23/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh khóa XIV, HĐND tỉnh khóa XVII có buổi tiếp xúc cử tri huyện Can Lộc.
Tại buổi làm việc, cử tri Can Lộc đề nghị Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh cần quan tâm, có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho các xã miền núi trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi cần phải được hỗ trợ nhiều để người dân có cơ hội phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững hơn.
Cử tri đặc biệt bày tỏ băn khoăn đến công tác quản lý chất lượng nguồn giống, phân bón hiện nay chưa được kiểm soát, hậu quả mất mùa là người dân phải gánh chịu. Quốc hội, Chính phủ cần có chế tài, những giải pháp cụ thể để giúp người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng “được mùa mất giá”. Nên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được các đại biểu đặc biệt quan tâm. 3 khâu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp: Sản xuất - chế biến - tiêu thụ có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng thực tế hiện nay chưa được đồng đều. Bảo quản, chế biến sau thu hoạch chưa đảm bảo, đặc biệt là khâu tiêu thụ còn rất nhiều khó khăn.
Trả lời về vấn đề sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết, Quốc hội đã đề xuất và đang nghiên cứu có chính sách mạnh mẽ hơn nữa để thu hút doanh nghiệp đầu tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tỉnh, huyện cũng cần xác định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/khong-de-viet-nam-tro-thanh-bai-thai-cong-nghiep-cua-the-gioi_t114c67n120719