Không để sót, bỏ lọt trường hợp TNXP chưa được hưởng đúng chế độ chính sách

Ngày 22-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đoàn Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam. Theo báo cáo của ông Cù Văn Phiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cựu TNXP Việt Nam tại buổi làm việc, hiện cả nước có hơn 50 vạn cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gần 6.000 TNXP hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, hơn 5.600 TNXP đã được giải quyết chế độ và hơn 36.000 TNXP đã được giải quyết chính sách, hưởng chế độ thương binh. Tuy nhiên, vẫn còn 416 TNXP hy sinh chưa được công nhận Liệt sĩ; hơn 6.802 TNXP bị thương chưa được công nhận thương binh và hàng nghìn TNXP, con cháu TNXP bị nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm việc với Hội cựu TNXP.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao hoạt động của Hội cựu TNXP thời gian qua. Đối với một số kiến nghị do Hội đề xuất, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ Hội giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, nhất là đối với trường hợp TNXP không còn giấy tờ chứng minh. CA các tỉnh, thành phố, lực lượng CA khu vực, CAX cần phát huy tính chủ động, xác minh thông tin, không để sót, bỏ lọt trường hợp TNXP chưa được hưởng đúng chế độ chính sách.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị, các đơn vị trong CAND, nhất là Cục Chính sách Tổng cục Chính trị CAND phải chủ động phối hợp với Hội cựu TNXP động viên tinh thần, thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà, xây nhà tình nghĩa đối với TNXP có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_168037_khong-de-so-t-bo-lo-t-truo-ng-ho-p-tnxp-chua-duo-c.aspx