Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

Thăm, chúc Tết các hộ nghèo tại Hòa Bình, Sơn La và làm việc với lãnh đạo các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải bảo đảm không có hộ nghèo bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Thủ (xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, Hòa Bình). Ảnh: VGP/Thành Trung

Ngày 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân có chuyến công tác tại tỉnh Hòa Bình, Sơn La.

Tại tỉnh Hòa Bình, đoàn công tác của MTTQ Việt Nam đến thăm vợ chồng ông Nguyễn Văn Thủ (người dân tộc Mường, là gia đình neo đơn tại xóm Rãnh, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc).

Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, người đứng đầu MTTQ Việt Nam đã mang một gói quà Tết tặng vợ chồng ông Thủ - đây là món quà được trích từ Quỹ vì người nghèo - cũng là tấm lòng của nhân dân cả nước hỗ trợ người nghèo với mong muốn ai cũng có được một cái Tết đầm ấm.

Đặc biệt, cá nhân Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân còn mang theo một chiếc đài nhỏ, tặng riêng vợ chồng ông Thủ để ông bà có thêm niềm vui lúc nông nhàn, đồng thời có thêm điều kiện tiếp cận những thông tin bổ ích về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...

Vợ chồng ông Thủ bày tỏ sự xúc động và niềm vui của mình trước những món quà Tết ân tình của Mặt trận và cá nhân Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Trong không khí ấm ấp, người đứng đầu Mặt trận cũng bày tỏ, niềm vui của đồng bào cũng vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Đến thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình (nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS không nơi nương tựa và những người cần bảo vệ khẩn cấp), Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trách nhiệm của Trung tâm là rất lớn khi chăm lo cho những người yếu thế trong xã hội.

“Việc chăm lo cho gần 180 con người không hề đơn giản. Chính vì vậy, thành quả mà Trung tâm đạt được trong những năm qua chính là xuất phát từ cái tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động ở đây”, người đứng đầu MTTQ Việt Nam ghi nhận.

Cùng ngày, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cho biết từ nhiều năm nay, Hòa Bình không xin cứu đói cho người dân mà tỉnh nỗ lực tự lo. Về chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành huy động tối đa nguồn lực từ sự đóng góp của cộng đồng, các tổ chức kinh tế- xã hội và nguồn ngân sách Nhà nước dành tặng 13.650 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công; tặng 44.112 suất quà cho hộ nghèo...

Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói trong ngày Tết.

Chúc mừng những thành tựu của Hòa Bình trong thời gian qua, Chủ tịch MTTQ lưu ý tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm không có hộ nghèo bị bỏ lại phía sau...

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Ảnh: VGP/Thành Trung

*Chiều cùng ngày, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác tiếp tục đi thăm và tặng quà Tết cho đồng bào nghèo, hộ gia đình chính sách tại tỉnh Sơn La.

Đoàn đã đến thăm gia đình cụ Phan Trọng Duy, cán bộ tiền khởi nghĩa (thị trấn Nông trường Mộc Châu); thăm và tặng quà Tết hộ gia đình nghèo là bà Lương Thị E sống tại bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu; đến thăm và chúc Tết đồng bào, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lóng Sập.

Tại thành phố Sơn La, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và chúc Tết bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 9, phường Quyết Thắng; thăm hộ gia đình và tặng quà cho các hộ nghèo xã Chiềng Cọ; thăm bản tái định cư Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Ngọc Quang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/khong-de-nguoi-ngheo-bi-bo-lai-phia-sau/296770.vgp