Không để người lao động lỡ tàu xe về quê đón Tết

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 3597/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017. Việc chấn chỉnh và đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải sớm có kế hoạch sẽ giúp người dân yên tâm hơn, đặc biệt là lực lượng người lao động tỉnh xa được hưởng Tết trọn vẹn cùng gia đình.

Công nhân chờ lên xe về quê đón Tết Bính Thân 2016 tại Bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: MINH QUÂN

Đảm bảo nhu cầu đi lại cho nhân dân

Trước đó, tại cuộc họp liên quan đến nội dung như trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã nhấn mạnh việc chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại, đảm bảo ATGT trong dịp tết là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu của ngành dịp này. Theo đó, thứ trưởng cũng đã đề cập tới những việc phải làm của từng cục chuyên ngành về đường bộ, đường sắt, hàng không và hàng hải, đường thủy nội địa.

Cụ thể, lĩnh vực hàng không cần tập trung vào công tác điều tiết bay, chất lượng dịch vụ, kết cấu hạ tầng, ùn tắc tại các sân bay, tình trạng chậm hủy chuyến... Đối với đường bộ, thứ trưởng yêu cầu cần tập trung vào chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong chất lượng dịch vụ xe khách, an toàn, thái độ phục vụ, bến cóc xe dù, đón trả khách dọc đường. Lĩnh vực đường thủy nội địa cần nhấn mạnh tại các bến đò ngang, bến khách ngang sông; lĩnh vực đường sắt cần tập trung quản lý khâu bán vé tàu và kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra những công trình đang thi công cũng cần phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. “Cần chấn chỉnh việc điều tiết giao thông, đảm bảo ATGT, hạn chế ách tắc giao thông tại các công trình giao thông đang thi công “, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị liên quan.

Để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan: Công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24h, chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng không, các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh phong trào “4 xin, 4 luôn” trong toàn ngành.

Háo hức nhập cuộc

Tại bến xe khách liên tỉnh Miền Đông - bến xe lớn nhất TPHCM (đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên, ĐBSCL...), dự báo lượng khách đi lại thông bến xe dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng khoảng 3% so năm trước, dự kiến ngày cao điểm giáp tết có thể lên đến 56.000 lượt xe/ngày (gấp gần 3 lần ngày thường).

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Tổng GĐ Bến xe Miền Đông (BXMĐ) - thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc không để hành khách bị chậm vì thiếu phương tiện, năm nay, BX chủ động bán trước vé xe tết cho công nhân lao động. Cụ thể: Thời gian bán trước vé tết sẽ từ ngày 18.12.2016 đến 23.1.2017 (tức từ 20.11 đến 26 tháng chạp). Ngoài tổ chức bán vé trước trực tiếp tại bến, BXMĐ cũng tổ chức bán vé trực tuyến. Thời gian bán vé trước từ 5 - 19h hằng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Bến xe cũng có chủ trương để các doanh nghiệp chủ động thuê xe bên ngoài để đưa vào bến hoạt động phục vụ tết; chuẩn bị thêm 70 xe buýt tăng cường nhằm giải tỏa phục vụ hành khách xảy ra ùn ứ. Vì vậy, vào những ngày cao điểm, tại Bến xe Miền Đông có khoảng 1.000 - 2.000 xe xuất bến phục vụ hành khách.

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây (chủ yếu đi các tỉnh ĐBSCL), ông Trần Văn Phương - Phó Tổng GĐ Bến xe Miền Tây (BXMT) - cho biết, dịp tết năm nay dự kiến lượng hành khách qua bến sẽ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, ngày cao điểm dao động trên 60.000 lượt khách/ngày, với khoảng 2.500 lượt xe/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường. Bến xe vẫn đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách.

Ông Lê Hoàng Minh - Phó GĐ Sở GTVT TPHCM - cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các bến xe phải đảm bảo phương tiện, vé phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết sắp tới. Đặc biệt, tại các bến xe đều tổ chức những chuyến xe cuối cùng vào đêm giao thừa để phục vụ hành khách, với chủ trương không để bất cứ hành khách nào bị trễ xe, thiếu xe phải đón giao thừa tại bến”. Sở GTVT cũng chỉ đạo thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, tăng giá xe quá quy định…

* Chị Vũ Thị Hường - CN Cty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam (KCN Thăng Long, Hà Nội): Ở Cty chúng tôi, các CN không phải lo lắng chuyện về quê đón tết. Những CN quê ở các tỉnh xa như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa thì hằng năm vẫn được CĐ Cty đăng ký với CĐ cấp trên quan tâm hỗ trợ xe đưa về quê đón tết. Xuân Trường ghi

* Anh Hoàng Văn Luật (quê ở Vĩnh Phúc, đang làm việc ở Cty Showa, CN KCN Bắc Thăng Long): Tôi chủ động tự lo việc đi lại. Tôi đang tính đến trường hợp xấu nhất là tôi sẽ đi xe máy hơn 100km để về nhà. Nguyễn Nga ghi

* Chị Nguyễn Thị Hoa (quê Nam Định, đang làm việc tại Cty Canon) chia sẻ: Năm nay 29 tết mới nghỉ thì tôi lo sợ mình không rút được lương, thưởng về quê ăn tết. Nghĩ đến là tôi băn khoăn sẽ về nhà kiểu gì khi xe Cty có hạn, còn để nhường cho mấy anh chị ở Nghệ An, Hà Tĩnh quê xa hơn. Nguyễn Nga ghi

MINH QUÂN - ANH KHOA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/khong-de-nguoi-lao-dong-lo-tau-xe-ve-que-don-tet-614371.bld