'Không để Hà Tĩnh trở thành bãi thải công nghệ'

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hà Tĩnh chiều nay (23.6).

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Tĩnh chiều nay, nhiều ý kiến được các cử tri đưa ra như vấn đề sức khỏe, y tế, giáo dục, chính sách người có công… Tuy nhiên, vấn đề được đa phần cử tri quan tâm đó là Dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Ông Nguyễn Thái Học (đại diện cử tri cựu chiến binh thành phố Hà Tĩnh) đề nghị: “Nếu chưa đủ tiềm lực khai thác mỏ sắt Thạch Khê để đảm bảo môi trường, tôi đề nghị Chính phủ xem xét ngừng khai thác mỏ sắt đến khi đáp ứng đủ những yếu tố về công nghệ khai thác để giảm thiểu các hệ lụy”.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời cử tri.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thái Học cũng đề nghị Quốc hội xem xét không nên bỏ biên chế giáo viên. Ông Học lo ngại nếu không còn biên chế viên chức, công chức giáo viên mà thay vào đó quyền tuyển giáo viên thuộc về Hiệu trưởng thì tiêu cực trong tuyển nhân sự giáo dục sẽ gia tăng.

Ông Trần Hương Sơn (đại diện cử tri thành phố Hà Tĩnh) đề nghị Quốc hội xem xét tăng thêm một Phó chủ tịch phường, xã. Ông Sơn cho biết, hiện tại với khối lượng của một đơn vị sự nghiệp nếu chỉ có một Phó chủ tịch sẽ khiến công việc quá nhiều.

Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, với vấn đề mỏ sắt Thạch Khê Chính phủ đang xem xét, cân nhắc để hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, chúng ta không để Hà Tĩnh trở thành bãi thải công nghiệp, không đánh đổi phát triển với môi trường. Đồng thời Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thông tin thêm: Đề án bỏ biên chế giáo viên mới chỉ là ý kiến một chiều, chưa có quyết định chính thức về vấn đề này.

Trước đó, sáng 23.6 Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV có buổi tiếp xúc cử tri Can Lộc.

Tại đây, các cử tri bày tỏ băn khoăn đến công tác quản lý chất lượng nguồn giống, phân bón chưa được kiểm soát; hậu quả mất mùa khiến người dân phải gánh chịu. Quốc hội, Chính phủ cần có chế tài, những giải pháp cụ thể để giúp người nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng “được mùa mất giá”. Chính phủ nên khuyết khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/khong-de-ha-tinh-tro-thanh-bai-thai-cong-nghe-781600.html