Không để cái tốt phải chờ đợi

Trong buổi kiểm tra mới đây, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Bộ LĐTB&XH quan tâm tới việc 2 lão nông có công tố giác sai phạm ở tỉnh Bắc Ninh nhưng sau 2 năm vẫn chưa được nhận quyết định khen thưởng.

Hai lão nông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn có công chống tiêu cực.

Giải thích vấn đề này, Bộ LĐTB&XH cho biết, từ năm 2015 họ đã gửi 2 công văn về UBND tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến hiệp y về việc chấp hành pháp luật của 2 ông, một thủ tục để ra quyết định khen thưởng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Câu chuyện không đơn giản chỉ là một tấm bằng khen, một quyết định khen thưởng cùng một số tiền kèm theo như những trường hợp vinh danh, tuyên dương những cá nhân, tập thể trong một phong trào thi đua nào đó. Điều đặc biệt vì đây là hai con người có nhiều đóng góp trong việc chống tham nhũng.

Theo thông tin trên báo chí, đằng sau quyết định khen thưởng này là gần 20 năm trời hai lão nông kiên trì bền bỉ trong một cuộc chiến thực sự để bảo vệ lẽ phải, đưa những kẻ lợi dụng chức quyền trục lợi ra ánh sáng. Gần 20 năm, 2 lão nông phải đối mặt với những khó khăn, bị đe dọa thậm chí hành hung, hủy hoại tài sản, xúc phạm nhân phẩm. Không chỉ cá nhân họ mà cả vợ, con cũng bị thù hằn.

Hơn nữa, họ phải bước vào một cuộc đấu tranh khác cũng cam go và thậm chí còn cay đắng hơn: đấu tranh với chính người thân trong gia đình mình. Vì thương chồng thương cha, những người vợ người con phải ra sức ngăn cản, gây sức ép tâm lý để 2 người đàn ông tuổi cao sức yếu đó chùn bước.

Nhưng với niềm tin rằng lẽ phải, công lý phải được thực thi và sẽ được thực thi, họ đã tố giác nhiều vụ sai phạm giúp nhà nước khám phá đường dây làm hồ sơ thương binh giả mạo liên quan đến gần 3.000 người và hàng trăm tỷ đồng ngân sách.

Cho đến nay, cơ quan chức năng đã vào cuộc, phải trái đã phân minh, những sai phạm đã bị phanh phui, tuy nhiên còn một điều cuối cùng nhưng cũng vô cùng cần thiết là khen thưởng 2 lão nông, cho đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn còn “nợ”.

Quyết định khen thưởng hai lão nông thực chất chính là lời tri ân từ các cơ quan quản lý. Bởi nhờ sự dũng cảm của 2 lão nông mà ngân sách thu hồi được khoản tiền lớn, một chính sách được thực hiện nghiêm túc hơn. Sự thừa nhận từ phía cơ quan chức năng vẫn là cần thiết, thể hiện tinh thần ủng hộ với những người chống tham nhũng, tiêu cực.

Câu chuyện về hai lão nông ở một khía cạnh khác còn thể hiện tầm quan trọng của sự tham gia giám sát từ cộng đồng để những chính sách của nhà nước được triển khai một cách đúng đắn vào cuộc sống.

Hơn nữa, trong bối cảnh các cấp, các ngành đang gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, việc kịp thời xem xét, khen thưởng cho hai cá nhân này còn mang một ý nghĩa khác. Bởi vạch trần những đối tượng lợi dụng, trục lợi bất chính từ chính sách cũng chính là góp phần thể hiện lòng tri ân với các anh hùng, liệt sĩ, người có công, những người đã đóng góp máu xương, tuổi trẻ, sức khỏe cho đất nước.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã khẳng định bên cạnh việc xử lý những hồ sơ người có công tồn đọng, thì cũng công khai việc hưởng sai chế độ chính sách của một số đối tượng và khen thưởng kịp thời những người có công tố cáo những sai phạm này.

Chắc chắn hai người đàn ông đã hy sinh rất nhiều để chống tham nhũng không phải để chờ đợi tấm bằng khen. Một quyết định khen thưởng từ phía cơ quan chức năng sẽ là lời khẳng định đầy đủ nhất về tính đúng đắn trong việc làm của họ, và xa hơn nữa là lời khẳng định cái thiện sẽ luôn được dành chỗ xứng đáng trong đời sống, điều tốt luôn được thừa nhận và tôn vinh.

Theo Bộ LĐTB&XH, từ năm 2010, các ông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn đã có đơn gửi tới Cục Người có công, Thanh tra Bộ tố cáo hàng trăm đối tượng cư trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh lập hồ sơ giả để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Thanh tra và Cục người có công của Bộ đã tiến hành xác minh nội dung đơn tố cáo và phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị khởi tố vụ án.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã phát hiện số đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ phải kiến nghị đình chỉ trợ cấp là 2.745 người, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 150 tỷ đồng và giảm chi ngân sách nhà nước mỗi năm hơn 20 tỷ đồng, có 24 người bị xử lý hình sự.

Quang Lê

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/khong-de-cai-tot-phai-cho-doi/306774.vgp