Không dát vàng, inox đấy!

Có lẽ tại các bác hay có tính ví von theo kiểu đắt tiền, nên tiếp theo vụ một loạt WC trường học ở Quảng Ngãi được gọi là nhà vệ sinh “dát vàng” (có hơn 300 triệu đồng/nhà), nay đến lượt 14 WC sắp xây dựng ở Hà Nội cũng đã được nhiều bác mang vàng đến dát trước, mặc dù sang năm mới triển khai.

Theo bác Trưởng ban Quản lý, chỉnh trang đô thị Hà Nội, thì đây là dự án “nghiêm văn chỉnh”, các bước tiến hành đều tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Đây là loại WC đặt ở nơi công cộng của “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”. Mỗi nhà có diện tích 25-30m2 (10 nhà 2 buồng,4 nhà 4 buồng). Thân nhà, mái làm bằng thép không gỉ có độ bền cao, kết cấu vững chắc, đảm bảo tiêu chuẩn mỹ thuật và chất lượng. Mỗi nhà còn có 1 buồng cho nhân viên dọn vệ sinh. Tất cả đều do các nhà sản xuất thiết bị chuyên nghiệp chế tạo. Đó là chưa nói đến bể ngầm, nguồn nước, nguồn điện...

Nếu đúng như các bác trách nhiệm nói thế, có khi phải tính lại... sao lại rẻ thế? Hãy bình tĩnh chờ sang năm!

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/khong-dat-vang-inox-day/147274.bld