Không danh hiệu, Mesut Ozil vẫn là Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm 2016

Vượt qua tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid, Mesut Ozil đã đạt được danh hiệu này lần thứ 5 trong vòng 6 năm qua.

Mesut Ozil đã ghi được 21 bàn sau 83 trận đấu trong màu áo ĐT Đức. Ảnh: Getty Images.

LĐBĐ Đức (DFB) đã công bố thông tin này vào đêm ngày hôm qua (15.1) theo giờ Việt Nam. Trong số 316.850 lượt bầu chọn của người hâm mộ, Ozil đã giành được 54,5% lượt. Trong khi đó, người về nhì là tiền vệ Toni Kroos đạt được 33,9% số phiếu. Đứng thứ 3 là Jonas Hector với chỉ 4% lượt bình chọn.

Trong năm 2016 vừa qua, Ozil đã không thể cùng Arsenal giành bất kì một danh hiệu nào. Ở cấp độ ĐTQG, anh và các đồng đội ở ĐT Đức đã phải dừng chân ở vòng bán kết khi thất bại trước ĐT Pháp.

Khi được hỏi về việc có được màn trình diễn tốt trong năm 2016, Ozil cho biết: “Tôi đã thay đổi một vài thứ trong năm qua như chế độ ăn và tập luyện. Điều đó giúp tôi tái tạo năng lượng nhanh hơn sau trận đấu và giảm thiểu khả năng chấn thương. Và tất nhiên bạn không thể đánh mất khát khao chơi bóng. Điều đó không có với tôi”.

Ozil (áo đỏ) ghi bàn vào lưới Chelsea trong trận đấu ở vòng 6 Premier League mùa này. Ảnh: Daily Mail.

Cùng với đó, Ozil đã tiết lộ bàn thắng mở tỷ số trong trận tứ kết với ĐT Italy ở VCK EURO 2016 là khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm qua của mình. Dù vậy, anh cũng tiếc nuối khi không thể vô địch giải đấu này.

Hiện tại, hợp đồng của Ozil với Arsenal chỉ còn 18 tháng nữa sẽ hết hạn. Tiền vệ này muốn biết chắc HLV trưởng Arsene Wenger sẽ gắn bó lâu dài với Arsenal trước khi kí hợp đồng mới.

Arsenal của Mesut Ozil đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League sau 21 vòng đấu với 44 điểm. Với riêng Ozil, anh đã ghi được 5 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công sau 18 lần ra sân.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/khong-danh-hieu-mesut-ozil-van-la-cau-thu-duc-xuat-sac-nhat-nam-2016-630515.bld