Không còn áp lực vỡ đập thủy điện Hố Hô

Đập Thủy điện Hố Hô nằm ở địa bàn xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gặp phải sự cố khi mưa lũ dâng cao, mực nước thượng lưu nhà máy đã vượt đỉnh đập gần 1m mà các cửa xả tràn lại không được mở hết, nguy cơ gây vỡ đập.

>>> Hà Tĩnh: Hãi hùng sự cố lũ tràn đập thủy điện Hố Hô CôngThương - Trước sự việc công trình thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) bị tràn đập, ngày 4/10/2010, ông Đỗ Quang Vinh- Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương- cho biết: Ngày 3/10 Cục và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - chủ đầu tư công trình- đã có buổi họp với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng UBND huyện Hương Khê để tìm phương án bảo vệ đập. Theo ông Vinh, phương án xấu nhất bàn với tỉnh là phá đập nhưng cuối cùng nước giảm dần cách cao trình đập 7 mét và tạm thời không phải phá đập. Đến thời điểm này mưa vẫn còn, áp lực vỡ đập đã giảm xuống. Tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện di dân toàn bộ dưới hạ lưu đập về nơi an toàn, Cục đang kết hợp với EVN để có những hướng giải quyết kịp thời. Trước sự việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo: cần rút kinh nghiệm và phải kiểm tra kịp thời các thủy điện nhỏ, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tình hình không để xảy ra các tình huống đáng tiếc liên quan đến an toàn và đời sống người dân. Thùy Linh

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/chuyen-dong-cong-thuong/khong-con-ap-luc-vo-dap-thuy-dien-ho-ho/32/0/38849.star