'Không có thế lực nào có thể khuất phục được nước Nga'

Hôm qua 9-5, trong lễ duyệt binh hùng tráng trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Mátxcơva nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng của dân tộc Nga trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trước quân phát xít Đức, Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố “dân tộc Nga, đất nước Nga sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ một thế lực nào”.

Mở đầu lễ kỷ niệm, Tổng thống Putin nhắc lại: “Chiến thắng của các cựu binh Xô Viết trước kẻ thù phát xít Đức đã khắc sâu trong lịch sử nhân loại và trong sự tự hào của cả dân tộc Nga. Đó là chiến thắng để giành lại sự sống, lẽ phải trước sự diệt chủng và man rợ của chế độ Đức Quốc xã”.

“Các bài học từ các cuộc chiến trước đây của cha ông thúc giục chúng ta phải thận trọng, và Lực lượng Vũ trang Nga phải có nhiệm vụ đẩy lùi mọi thế lực đang nhăm nhe xâm lược nước Nga. Chính vì cuộc sống của người Nga hôm nay nên đòi hỏi chúng ta phải luôn tăng cường khả năng phòng thủ trước mọi kẻ thù”, Tổng thống Putin nhấn mạnh về tinh thần cảnh giác của Nga trước thế lực thù địch. Ngoài ra, Tổng thống Putin còn cho rằng, sự chung tay của cộng đồng quốc tế để đối phó với những mối đe dọa chung trên toàn cầu sẽ rất hiệu quả và Nga sẵn sàng tham gia cùng hợp tác.

Quang cảnh buổi lễ duyệt binh

Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm qua có sự tham dự của khoảng 10.000 người, 114 đơn vị vũ khí và xe máy quân sự tối tân nhất. Khoảng 72 máy bay, gồm 17 trực thăng và 55 máy bay quân sự biểu diễn trên bầu trời Mátxcơva. Ngoài ra, lễ duyệt binh năm nay cũng là lần đầu có sự góp mặt của các thiếu sinh quân Nga, một lực lượng trẻ, niềm hy vọng và cũng là biểu tượng sức mạnh mới của quân đội Nga. Cùng ngày, nhiều hoạt động kỷ niệm được diễn ra trên khắp các tỉnh, thành phố của Nga, trong đó có 28 thành phố lớn tổ chức duyệt binh.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/khong-co-the-luc-nao-co-the-khuat-phuc-duoc-nuoc-nga/727394.antd