Không có công dân Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom ở Bangkok

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết. không có công dân Việt Nam nào bị thương trong vụ đánh bom vào bệnh viện Phra Mongkutklao chiều 22/5.

Ông Nguyễn Hải Ngọc, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác bảo hộ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết: “Phía cảnh sát Thái Lan và một số người Việt tại khu vực này cho biết, hiện tại không có người Việt Nam nào bị thương trong vụ đánh bom này. Phía Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục liên lạc với cơ quan chức năng của Thái Lan để theo dõi tình hình”.

Hiện trường vụ đánh bom tại Bangkok.

Trước đó, một vụ nổ bom đã xảy ra tại nhà chờ của bệnh viện Phra Mongkutklao trên đường Ratchawithi ở Bangkok khiến ít nhất 24 người bị thương trong đó đa phần là người già.

Có 3 nạn nhân hiện đang được điều trị tích cực và 12 người trong số đó là quân nhân. Cảnh sát cho biết thêm dấu vết của pin và dây điện vẫn còn lại ở hiện trường.

Bệnh viện Phra Mongkutklao là viện của quân đội nhưng hiện tại đã được chuyển mục đích sử dụng sang phục vụ cho người nghèo.

Vụ nổ xảy ra vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra. Cách đây gần 1 tuần, 1 quả bom nhỏ đã phát nổ trước Nhà hát Quốc gia ở Bangkok làm 2 người bị thương.

Ngoài ra, tại miền Nam, các vụ đánh bom có quy mô ngày một lớn cũng liên tiếp nổ ra, điển hình như vụ đánh bom vào trung tâm thương mại Big C tại tỉnh pattani hôm 11/5 khiến 80 người bị thương. Hiện tại, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa tìm ra tung tích tổ chức hay cá nhân nào đứng sau các vụ đánh bom nói trên./.

Quang Trung – Xuân Hùng/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/khong-co-cong-dan-viet-nam-bi-thuong-trong-vu-danh-bom-o-bangkok-627239.vov