Không có chuyện thu gom đinh lăng với giá tiền triệu!

(Phunutoday) - Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao thông tin nhiều lái buôn đổ xô đến các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình... để mua cây đinh lăng bán sang Trung Quốc với giá tiền triệu. Nhưng khi tìm hiểu tại các địa phương này thì ai cũng ngỡ ngàng và khẳng định không có chuyện đó.

Anh Lê Văn Khang (Yên Phú, Hưng Yên) cho biết: "Hôm qua đọc báo thấy rộ lên tin đồn mua đinh lăng bán sang Trung Quốc với giá tiền triệu nhưng ở đây không thấy có hiện tượng này. Người dân mua lá đinh lăng làm rau sống hay để uống thì có chứ làm gì có chuyện bán nhiều tiền như vậy?". Đinh lăng chủ yếu được trồng lấy lá làm gia vị. Ảnh: Dân Việt Theo anh Khang, để có củ cây đinh lăng phải sống trên 5 năm. Người ta có thể thái ra phơi khô, sao lên ngâm rượu hoặc đun nước uống. Lá cây cũng vậy, có thể sao lên uống cùng hoặc làm rau sống, nhưng ít nhà trồng. Chỉ có xã Mễ Sở cây đinh lăng được trồng nhiều hơn để làm thuốc bắc. Trao đổi với báo Phunutoday, bà Nguyễn Hồng An, Trưởng phòng NNPTNT huyện Văn Giang cho biết vừa đi kiểm tra cơ sở về nhưng không có hiện tượng thu gom cây đinh lăng để bán với giá cao. Còn anh Nguyễn Quốc Chương, Phó phòng NNPTNT huyện Văn Giang cũng cho PV biết thêm, nếu đinh lăng làm cây cảnh mới có giá cao, vài chục triệu cũng có. Nhưng ở địa bàn, đinh lăng không trồng nhiều. Hơn nữa, để có củ phải đến hàng chục năm. Trong khi đó, ông Trần Xuân Định - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Thái Bình khẳng định: việc mua bán hoặc săn lùng loại cây này là chuyện bình thường. Ông Định lý giải, đinh lăng có thể trồng làm cảnh nhưng có thể trồng lấy lá làm gia vị (như nem chạo), được dùng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người dân. Hơn nữa, rễ đinh lăng chứa nhiều chất bổ dưỡng, tăng cường sinh lực nên việc tìm mua cây đinh lăng không có gì là bất thường. "Hiện nay, chúng tôi chưa có bất cứ thông tin nào về hiện tượng này. Riêng các địa phương trồng cây cảnh nhiều ở Thái Bình cũng chưa có hiện tượng thu gom đinh lăng"- ông Định khẳng định. Trước đó, dư luận xôn xao gia đình ông Nguyễn Văn Thể Đông Hưng, Thái Bình) có một gốc đinh lăng đã trồng từ trước năm 1990. Ông Thể cho biết cách đây hai năm lái buôn đến trả gia đình ông 800 nghìn đồng/gốc. Vợ chồng ông kiên quyết không bán, nhưng vài tháng trở lại đây liên tục có người hỏi mua. Có những lái buôn mạnh tay trả đến 2 triệu đồng/gốc. Ông cho biết, theo lời các lái buôn này thì họ thu mua về để bán sang Trung Quốc. Ban đầu, gốc đinh lăng này ông chỉ cắm vài cành nhỏ để lấy lá ăn nhưng khi có người đến tha thiết hỏi mua, ông đoán được giá trị của cây đinh lăng còn hơn thế nữa nên không bán. Khải Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201107/Khong-co-chuyen-thu-gom-dinh-lang-voi-gia-tien-trieu-2081301/