'Không có chuyện ăn chặn tiền hỗ trợ bệnh nhận AIDS'

Ngày 14.11.2016, báo Lao động điện tử đã đăng bài phản ánh từ lá đơn tố cáo của một số bệnh nhân AIDS về việc “Quỹ AIDS ăn chặn tiền hỗ trợ” . Ngày 15.11, báo Lao Động đã nhận được phản hồi của Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Liễu- giám đốc Quỹ cho biết: Hai người có mặt trong ảnh (cũng là hai trong số những người viết đơn tố cáo) không nằm trong danh sách những người được nhận quà của Quỹ trong tất cả các năm.

Mặt khác, lãnh đạo Quỹ cho rằng: “Một năm Quỹ chỉ tặng quà 3 lần là Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu (trong đó Tết Thiếu nhi và Tết Trung thu chỉ phát quà cho các cháu bị nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách các Câu lạc bộ đưa lên), chứng từ chỉ có 3 bộ phát quà trong 1 năm, ký nhận đúng đủ, không có chuyện bắt ký nhiều danh sách bởi vì có ký thêm chúng tôi cũng không thể phát thêm quà được.

Danh sách ký nhận

Về nội dung thi tuyên truyền giữa các câu lạc bộ (Thi báo tường): Mỗi đội được tạm ứng 300.000 đ để phục vụ mua văn phòng phẩm đê thực hiện làm báo, trước buổi thi có một buổi triển khai kề hoạch cuộc thi, phát kinh phí 50.000 đ/ người tham gia (ngày 22.8.2015). Buổi tiếp theo hướng dẫn, phổ biến nội dung, cách thức thực hiện..., được phát kinh phí 50.000 đ/ người tham gia (05.9.2015), buổi tổ chức thi được phát kinh phí 50.000 đ/ người tham gia (24.10.2015). Trong nội dung này họ đã cố tình bỏ qua phần kinh phí mình đã được lĩnh và nói không đúng sự thật về số tiền được lĩnh và ký nhận trong cuộc thi báo tường năm 2015.

Về nội dung nhận kinh phí đối với thành viên nòng cốt: Trong năm 2012 các thành viên nòng cốt được nhận hỗ trợ 6 tháng, mỗi tháng là 200.000đ (cả năm là 1.200.000đ – không đúng với nội dung báo đã đăng). Năm 2013-2015 các thành viên nòng cốt cũng được nhận 1.200.000đ/6 tháng. Riêng năm 2016 các thành viên nòng cốt được nhận 3 tháng hỗ trợ với số tiền là 600.000đ”.

Lãnh đạo Quỹ cũng cho biết, liên quan đến những vấn đề xung quanh đơn tố cáo của nhiều bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS: “Sở Y tế Hà Nội đang kiểm tra các vấn đề này khi nào có kết luận chúng tôi sẽ trả lời”.

Sau khi có kết luận của Sở Y tế Hà Nội, báo Lao Động sẽ quay lại vấn đề này để thông tin cho bạn đọc được rõ.

P.V

PV

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/khong-co-chuyen-an-chan-tien-ho-tro-benh-nhan-aids-611313.bld