Không chỉ làm chủ sân khấu, những thần tượng này còn là đầu bếp 'đại tài'

Từ Yoona, Fei, đến Jin hay Kim Jaejoong đều sở hữu kỹ năng nấu nướng đáng ngưỡng mộ.

Khi nhắc đến việc nấu ăn của thần tượng nhiều người ít nhiều sẽ tưởng tượng ra những màn vụng về trong bếp mà các ngôi sao gặp phải. Bởi lẽ, hầu hết thời gian trong ngày của họ đều dành cho việc tập nhảy, tập hát, trình diễn và chạy show.

Số khác khi xuất hiện trên các show thực tế đều cho thấy “thảm cảnh” của mình. Ít ai có thời gian tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn nghiêm túc từ đầu đến cuối nên thường “nương nhờ” nơi cửa… căn tin của công ty hoặc các quán ăn quen thuộc.

Tuy nhiên, khác với hình dung của một số fan, những thần tượng sau đây, không chỉ làm chủ sân khấu âm nhạc mà còn là đầu bếp số 1 trong gian bếp của mình.

Jin (BTS)

Vì tình yêu chung thủy với thức ăn, Jin không chỉ tự mình nấu ăn cho bản thân mà còn nấu cho các thành viên cùng nhóm. Nghiêm túc mà nói, thành viên điển trai của BTS thích nấu ăn nhiều đến mức có một chương trình riêng gọi là Eat Jin.

Anh cũng thường đăng tải nhật ký nấu ăn của mình lên mạng xã hội và vạch ra đầy đủ quy trình chế biến từ nguyên liệu, cách làm, mỗi bước thực hiện đều có hình ảnh chi tiết minh họa do chính anh chụp lại.

Mặc dù nấu ăn chỉ là một sở thích nhưng nam thần tượng sinh năm 1992 được cho là có tiềm năng để trở thành đầu bếp đại tài. Các fan của anh cũng rất hưởng ứng và ủng hộ tài lẻ nè.

Không chỉ có tình yêu lớn với âm nhạc, Jin còn đam mê với việc nấu nướng.

Yoona (SNSD)

Các cô nàng trong SNSD đều có sở thích khác nhau, nếu Sunny và Sooyoung là những cô nàng có cá tính mạnh thích uống rượu thì Yoona là người quan tâm nhất đến nấu ăn.

Cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp nữ tính mà thái độ dễ thương, thoải mái trong gian bếp truyền hình càng thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là các chàng trai. Chính vì điều này mà trong một phân cảnh nấu mì của bộ phim The K2, Yoona đã hoàn thành xuất sắc, tạo dấu ấn mạnh trong lòng khán giả.

Yoona trổ tài nấu nướng của mình.

Kim Jaejoong

Là một trong những thần tượng thế hệ đầu tiên của làng sóng K-pop, Kim Jaejoong ra mắt từ rất sớm và được đông đảo khán giả các nước châu Á biết đến. Nhiều fan hẳn đã nắm rõ kỹ năng nấu nướng “siêu phàm” của anh. Và để trở thành một thần tượng vừa hát hay, nhảy giỏi, diễn tốt và thậm chí nấu ăn ngon, nam ca sĩ đã trải qua quá trình tôi luyện vất vả.

Nam diễn viên Manhole cho biết, anh sống một mình từ khi 16 tuổi nên kĩ năng nấu nướng sớm hình thành. Anh cũng thường nấu ăn cho các thành viên khác khi ở nhà vì vậy sẽ không xa lạ với dao thớt hay nồi chảo.

Kim Jaejoong vừa trò chuyện cùng khán giả vừa thực hiện thử thách ẩm thực.

Mingyu (SEVENTEEN)

Những ai từng xem One Fine Day của SEVENTEEN, chắc hẳn sẽ đoán ra Mingyu cũng nằm trong danh sách những đầu bếp tài năng này. Không những thế, qua nhiều video khác, nam thần tượng trẻ càng chứng tỏ mình là thành viên thường xuyên nấu ăn trong nhóm và trong tương lai ắt hẳn là một đầu bếp đáng chú ý.

Mingyu là thành viên thích nấu ăn nhất nhóm.

Wendy

Bất cứ ai biết đến Wendy đều “nhớ như in” kỹ năng làm bánh ấn tượng của cô. Cũng giống như tên nhóm Red Velvet, mọi thứ Wendy làm đều ngọt ngào và dĩ nhiên rất ngon.

Nữ thần tượng không chỉ hát hay nhảy giỏi mà còn rất tốt bụng. Cô thường tự tay làm bánh và gửi tặng đến các nhân viên cũng như nghệ sĩ trong SM Entertainment. Các đàn chị như Taeyeon (SNSD), Seohyun (SNSD), BoA, Luna (f(x)) đều hết lòng khen ngợi Wendy, fan cũng vì đó mà tự hào.

Wendy thích làm bánh ngọt, những sản phẩm cô làm ra đều dành tặng mọi người.

Jota (Mad Town)

Jota - thành viên điển trai của Mad Town - vốn không chỉ giỏi võ thuật mà còn có sở thích nấu ăn và xem các chương trình về ẩm thực. Lý giải vì sở thích đặc biệt này, Jota cho biết bản thân khá béo khi còn nhỏ nên anh thường xuyên phải ăn kiêng. Hiện tại, để giữ cho vóc dáng cân đối, anh vẫn duy trì chế độ ăn đặc biệt và chỉ có nấu nướng mới giúp anh thỏa mãn sự say mê với đồ ăn.

Với sự ủng hộ của các thành viên trong nhóm, Jota được đề cử là đầu bếp của Madtown. Mặc dù từng gặp thất bại với công thức lạ nhưng các thành viên bảo đảm với Jota rằng các món ăn còn lại của anh đều hoàn hảo.

Các thành viên chăm chú quan sát Jota “lăn” vào bếp.

Henry

Nếu nói về thần tượng đa năng, chắc hẳn Henry là một trong số đó. Anh không những hát hay, sáng tác tốt, dùng nhạc cụ giỏi mà khả năng ngôn ngữ cũng thuộc hàng “bậc thầy”. Tuy nhiên, mọi thứ là chưa đủ nếu không nhắc đến khả năng nấu nướng của nam thần tượng. Mọi thao tác anh thực hiện trong gian bếp trông giống như một đầu bếp chuyên nghiệp, từ cách cầm dao, thái đồ ăn đến việc xóc chảo thuần thục.

Henry thể hiện tài nghệ nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp.

Fei (Miss A)

Thành viên nhóm Miss A vốn có tài nấu nướng và tài năng này đã tỏa sáng khi Fei tham gia chương trình Master Chef Hàn Quốc. Thành viên ban giám khảo vô cùng ngạc nhiên trước sự kết hợp uyển chuyển giữa các nguyên liệu mà Fei vận dụng. Sau đó, cô đã thành công chiến thắng vòng đầu của chương trình ẩm thực hàng đầu xứ Kim chi.

Fei không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn là nhân tố đáng chú ý trong Master Chef.

Hạnh Hiếu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi-sao/khong-chi-lam-chu-san-khau-nhung-tuong-nay-con-la-dau-bep-dai-tai-1479741.html