'Không ai muốn khủng hoảng vùng Vịnh kéo dài thêm nữa'

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào ngày 23/7 đã bắt đầu chuyến thăm vùng Vịnh nhằm xoa dịu căng thẳng giữa các quốc gia vùng Vịnh trong thời gian gần đây.

Theo hãng thông tấn nhà nước Saudi (SPA), ông Erdogan sẽ có cuộc hội đàm với quốc vương Mohammed bin Salman trước khi rời khỏi Kuwait.

Ông Erdogan sẽ có cuộc hội đàm với quốc vương Mohammed bin Salman trước khi rời khỏi Kuwait. Ảnh:AFP

Ông Erdogan cũng đã có cuộc gặp gỡ với Thái tử Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah – nhân vật luôn mong muốn hóa giải khủng hoảng vùng Vịnh hiện tại.

Vào ngày 5/6, Saudi Arabia, Bahrain, các tiểu vương quốc A rập thống nhất và Ai Cập đã đồng loạt cắt đứt quan hệ với Qatar bởi cáo buộc nước này hỗ trợ lực lượng cực đoan và có quan hệ với quốc gia “được cho là kẻ thù” Iran.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có chuyến thăm Qatar vào ngày 23/7 nhằm tham gia cuộc điện đàm trực tiếp với Thái tử Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani trong bối cảnh khủng hoảng hiện tại.

“Không ai mong muốn khủng hoảng vùng Vịnh kéo dài thêm nữa”, ông Erdogan nói trước khi rời khỏi Istanbul.

Ông Erdogan cho rằng, các kẻ thù của khu vực đang tìm kiếm gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh đến các biểu hiện của Qatar nhằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng hiện tại.

“Tôi hi vọng chuyến thăm của chúng tôi sẽ mang đến những tín hiệu tích cực cho khu vực”, ông Erdogan nói.

Cuộc khủng hoảng sẽ có ảnh hưởng đến cả Thổ Nhĩ Kỳ và chuyến thăm của ông Erdogan là một nỗ lực mong muốn kết thúc khủng hoảng vùng Vịnh nếu như có thể.

Trong những năm gần đây, Qatar liên tục thể hiện mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đồng minh thân thiết tại Trung Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiết lập một căn cứ quân sự tại Qatar và hiện tại sở hữu khoảng 150 binh lính tại đây.

“Từ khoảnh khắc đầu tiên của khủng hoảng Qatar, chúng tôi luôn muốn nỗ lực để giúp khu vực này hòa bình, ổn định, đoàn kết và đối thoại”, ông Erdogan nói thêm.

(Theo AFP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/khong-ai-muon-khung-hoang-vung-vinh-keo-dai-them-nua-247540.html