Không ai mất mát hy sinh nhiều như các Mẹ

Không nỗi đau đớn, mất mát nào lớn hơn mất mát hy sinh của các Mẹ. Tổ quốc và nhân dân luôn mong muốn được chia sẻ phần nào những nỗi đau to lớn ấy

Ngày 31-8, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 28 cho 40 mẹ đã từ trần ở TP HCM.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư; Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Thị Lệ; Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Trần Tấn Ngời.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng trao danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho đại diện gia đình các Mẹ được truy tặng đợt 28.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các Mẹ. Kính chúc thân nhân các Mẹ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương của lòng yêu nước cho các thế hệ noi theo.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư trao danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho đại diện gia đình các Mẹ được truy tặng đợt 28

Bà Nguyễn Thị Thu cho rằng không hành động cao cả nào có thể so sánh được với việc các Mẹ hiến dâng những người con duy nhất, những người con yêu quý của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước. .

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu trao danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho đại diện gia đình các Mẹ được truy tặng đợt 28

Tính đến nay, TP HCM đã vinh dự có 4.849 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 301 bà mẹ còn sống. Bà Nguyễn Thị Thu đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân luôn dành tình cảm, sự quan tâm và mọi điều kiện tốt nhất để phụng dưỡng các Mẹ.

Cũng trong sáng 31-8, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016).

Tham dự buổi lễ có ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại không khí hào hùng trong những ngày thu tháng Tám lịch sử năm 1945. Ngày 19-8-1945, Đảng ta đã quyết định phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai.

Cuộc tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Tám 1945 là đã xây dựng Nhà nước dân chủ, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM trao huy hiệu tuổi đảng cho các đảng viên

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP phát động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối Dân – Chính - Đảng TP luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng TP HCM trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng đã trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 25 đảng viên.

Các cá nhân được trao huy hiệu đảng

Dịp này, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM và Đảng bộ Sở Tài chính TP HCM vinh dự nhận cờ thi đua của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận 1 (trực thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước TP) nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Theo Trường Hoàng (nld.com.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/thoi-su-trong-nuoc/khong-ai-mat-mat-hy-sinh-nhieu-nhu-cac-me-411-197722.html