Khốn khổ vì 'lô cốt'

Thời gian gần đây, người dân Sài Gòn khốn khổ vì “lô cốt” các dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo vệ sinh môi trường, thoát nước và hạ tầng giao thông dựng lên khắp nơi. Tiến độ các dự án kéo dài khiến việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh doanh của người dân.

Đường Tạ Uyên (quận 11) nhiều “lô cốt” mọc đan xen nhau kéo dài từ đường 3 tháng 2 đến đường Hồng Bàng khiến con đường như những manh áo chắp vá.

Chùm ảnh Ống kính Sài Gòn ghi nhận "lô cốt" gây phiền toái cho người dân:

Công trình này nằm trong dự án “Cải thiện môi trường nước TPHCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – Đôi – Tẻ giai đoạn 2”.

Theo người dân nơi đây phản ánh, đoạn đường này liên tục xảy ra tình trạng ùn xe kéo dài ở cả hai hướng do “lô cốt” chiếm khoảng 1/3 lòng đường, án ngữ ngay giữa, tạo thành một nút thắt cổ chai, khiến cho các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Một hộ dân kinh doanh trên đường Tạ Uyên than phiền: “Lô cốt xuất hiện không chỉ khổ người đi đường bởi kẹt xe mà các hộ buôn bán cũng bị thiệt đơn, thiệt kép. Thiệt hại của người dân buôn bán, kinh doanh được tính bằng tiền trả mặt bằng, lương nhân viên hàng tháng, mua bán ế ẩm…”.

"Lô cốt" án ngữ giữa đường Tạ Uyên. Người dân nơi đây không biết khi nào dự án mới xong

Lô cốt trên đường Hồng Bàng (đoạn Vòng xoay Cây Gõ) nằm gần đèn đỏ nên cứ đến giờ cao điểm là kẹt xe.

Theo ghi nhận sáng ngày 2.11, tai lô cốt trên đường Hồng Bàng, xe nghỉ, công nhân dường như không thi công công trình. Vì vậy, người dân không thể tin vào mốc hoàn thành được in trên bảng thông báo.

Tại gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (quận 1), giao thông qua khu vực rào chắn để di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên khá hỗn loạn.

Lô cốt chiếm hết 3 làn đường, các phương tiện phải di chuyển qua làn đường ngược chiều. Giờ cao điểm, hàng trăm xe máy phải leo lên vỉa hè trong khi ô tô bị ùn ứ kéo dài, nhích từng chút để di chuyển.

Đường Lê Lợi (quận 1) bị rào chắn nhiều đoạn để thi công đoạn hầm kết nối với ga Nhà hát thành phố của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Tương tự, đường Pasteur đoạn giáp đường Lê Lợi bị rào chắn 2/3 đường để phục vụ thi công tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Giờ cao điểm, người dân phải rất vất vả vượt qua các tuyến đường này.

Khu vực ngã 6 Gò Vấp, đơn vị thi công cầu vượt thép dựng rào chắn khiến mặt đường Nguyễn Kiệm và Nguyễn Oanh bị thu hẹp.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/khon-kho-vi-lo-cot-607115.bld