Khởi tố vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Định

Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này.

Trước đó, tại khoảnh 2 và 4, Tiểu khu 183 rừng phòng hộ Vĩnh Hảo, 13 cây gỗ dổi bị đốn hạ, tổng khối lượng gần 45 khối.

Cây gỗ dổi có đường kính lớn bị đốn hạ

Loại gỗ dổi thuộc gỗ nhóm III, nằm ở khu vực rừng được giao cho cộng đồng làng Tà Điệt, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh quản lý. Đơn vị quản lý trực tiếp khu vực rừng phòng hộ này là Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh.

Ông Trần Quốc Lại, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cho biết hiện đã xác định từ 7 - 9 nghi can liên quan vụ phá rừng này, đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo huyện quyết tâm làm rõ, xử lý nghiêm dù là lâm tặc hay cán bộ, nếu là cán bộ thì xử nặng hơn, dứt khoát không có vùng cấm./.

Thành Long/VOV - miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-pha-rung-dac-biet-nghiem-trong-o-binh-dinh-573554.vov