Khởi tố vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Định

Nhận định vụ chặt hạ trái phép 13 cây gỗ dổi khá lớn nằm trong khu vực phòng hộ là đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh để tiến hành điều tra, làm rõ.

Hiện trường 13 cây gỗ dổi bị chặt hạ - ảnh: TL

Trước đó, khoảng đầu tháng 11, từ nguồn tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã phát hiện 13 cây gỗ dổi lớn có đường kính trên 50cm nằm trong khu vực rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo bị lâm tặc chặt hạ. Kết quả giám định của Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn Bình Định cho thấy, khối lượng gỗ của 13 cây dổi bị chặt hạ trái phép lên đến 44,95m3.

Theo nhận định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, vụ chặt phá cùng một lúc với số lượng cây trong rừng phòng hộ và có đường kính lớn như trên là đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng xảy ra ở địa phương.

Anh Tú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/khoi-to-vu-pha-rung-dac-biet-nghiem-trong-o-binh-dinh-20161129151255264.htm