Khởi tố vụ cháy quán karaoke 13 người chết

Vụ cháy dữ dội làm 13 người thiệt mạng là do công nhân hàn bảng quảng cáo gây ra.

Sáng 2-11, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) xảy ra tại quán karaoke ở số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra. Vụ cháy làm tử vong 13 nạn nhân này là vụ việc nghiêm trọng nhất trên địa bàn TP Hà Nội từ đầu năm tới nay.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho các gia đình lo hậu sự. “Quận và TP Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 15 triệu đồng và cử các đoàn đến thăm hỏi, động viên” - ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, nói.

Về nguyên nhân vụ cháy, ông Thanh cho biết công an đang điều tra nhưng bước đầu xác định cháy ở quán karaoke số 68 là do quán đang sửa chữa, công nhân thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng hai, sau đó lửa lan sang các tầng khác và các căn nhà 70, 72, 74 bên cạnh.

Hiện trường vụ cháy dữ dội làm 13 người thiệt mạng. Ảnh: P.HÙNG

Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, quán karaoke đã có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Hồ sơ chưa có gồm: Biên bản nghiệm thu về PCCC; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định; giấy phép kinh doanh về karaoke. “Đây là cơ sở kinh doanh mới, đang trong quá trình đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý” - báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo, trong một tháng qua cơ quan chức năng đã bốn lần kiểm tra, nhắc nhở cơ sở. Trong lần kiểm tra tối 17-10, chủ cơ sở cam kết chỉ hoạt động khi có đủ các giấy tờ theo quy định. Lần gần nhất ngày 25-10, tổ công tác của Công an phường Dịch Vọng kiểm tra tiếp, lúc này cơ sở không hoạt động và tổ công tác yêu cầu cơ sở không được kinh doanh dịch vụ karaoke khi chưa có đủ giấy phép theo quy định. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ cháy, hai phòng trong quán có khách đang hát.

Sau sự cố, quận Cầu Giấy, nơi xảy ra vụ cháy đã tạm dừng các cơ sở kinh doanh karaoke để tổng rà soát các điều kiện theo quy định.

Bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay: Trong số 13 nạn nhân thì có 11 người đang học lớp cao cấp chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là lớp cán bộ nguồn cấp trưởng phó phòng, học viên đến từ nhiều tỉnh thành, Hà Nội có một cán bộ cấp phòng tham gia lớp học này. “Sau khi thi xong môn học, các em tổ chức liên hoan. Nhà hàng này chưa được phép kinh doanh nhưng vẫn cho khách vào và ở trong phòng… Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, lãnh đạo TP rất đau xót về vụ việc. Trước hết, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân…” - ông Hải nói.

Như chúng tôi đã thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ cháy vào chiều 1-11, lực lượng PCCC, Bộ Tư lệnh thủ đô, quận, phường có mặt kịp thời chữa cháy nhưng các vật liệu xây dựng cháy dữ dội, tiếp cận đám cháy khó khăn. Sau khi bơm nước, dập được lửa phải mất nhiều giờ cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường.

Theo thống kê sơ bộ, cảnh sát đã điều động 32 xe chữa cháy và một số xe chuyên dụng, huy động khoảng 500 người gồm: Lực lượng PCCC của TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy, CSGT, thanh tra giao thông…

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện về việc tăng cường công tác PCCC.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và các văn bản liên quan. Các cơ quan kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC tại nơi có nguy cơ cháy cao như khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liền kề, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí… Báo chí tăng thời lượng tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người…

____________________________________

23 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke làm 13 người chết xảy ra trên cả nước từ đầu năm đến nay. Trong đó, TP Hà Nội xảy ra sáu vụ, làm 13 người chết, thiệt hại hơn 9 tỉ đồng.

(Theo Cục Cảnh sát PCCC)

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-vu-chay-quan-karaoke-13-nguoi-chet-662775.html