Khởi tố vụ án, tạm giam nhóm đối tượng vụ bắn chết người ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ truy sát bắn chết người.

 Liên quan đến vụ truy sát khiến 1 thanh niên bị bắn chết tại Gia Lai, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, cơ quan điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ án. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Liên quan đến vụ truy sát khiến 1 thanh niên bị bắn chết tại Gia Lai, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, cơ quan điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ án. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố gồm: Hoàng Đình Hoàn (23 tuổi), Lê Tiến Phát (22 tuổi), Trần Gia Kiệt (18 tuổi), Phạm Thịnh (24 tuổi), Lê Văn Thành (24 tuổi), Phạm Thành Long (19 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (19 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi), Lê Đình Trịnh Vỹ (19 tuổi) và một đối tượng chưa rõ danh tính (cùng trú TP. Pleiku, Gia Lai). Trong ảnh: Đối tượng Hoàn (bên trái) và Phát (bên phải). (Ảnh: CAND)

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28/7, Hoàng Đình Hoàn (trú tại tổ 4, phường Hội Thương, TP Pleiku) đến nhà chị T ở 17/12 Tuệ Tĩnh, phường Ia Kring, thành phố Pleiku để đòi nợ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc (Ảnh: CAND)

Giữa 2 bên xích mích qua lại, Hoàn gọi điện cho Lê Tiến Phát (22 tuổi, trú tại 64 Bùi Thị Xuân, phường Yên Đỗ, TP Pleiku), cùng một số đối tượng mang theo dao, súng đến nhà chị T. để giải quyết. Tại nhà chị T., nhóm của Hoàn đã dùng dao đuổi chém và dùng súng bắn vào nhóm thanh niên trong nhà. Trong ảnh: Đối tượng Phát tại cơ quan công an (Ảnh: PC45)

Hậu quả, Trương Trọng Toàn (23 tuổi, trú tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị bắn chết, Phạm Bá Duy Tân (20 tuổi, trú đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị đứt gân, mẻ xương tay. Trong ảnh: Vết máu còn vương lại tại hiện trường. (Ảnh: Lao Động)

Một trong những đối tượng đến công an đầu thú sau khi xảy ra vụ án. (Ảnh: Thanh Niên)

Thông tin trên Lao Động cho hay, đối tượng trực tiếp nổ súng là Lê Tiến Phát. Phát vừa mãn hạn tù cách đây 6 tháng, trước đó bị TAND Gia Lai xử phạt 2 năm 5 tháng tù về tội vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu. Trong ảnh: Hiện trường vụ án (ảnh: SGGP)./.

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-tam-giam-nhom-doi-tuong-vu-ban-chet-nguoi-o-gia-lai-658941.vov