Khởi tố vụ án phá rừng và cướp gỗ táo tợn tại Gia Lai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án phá rừng và cướp gỗ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều tra, xử lý vụ phá rừng, cướp gỗ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, hôm nay (8/2), Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 54 cây Chò Xót, thuộc nhóm 5, tại Tiểu khu 174 bị cưa hạ và cắt thành 73 lóng gỗ tròn với tổng khối lượng gần 30m3.

Lâm tặc đã cướp 45 lóng gỗ trong tổng số 73 lóng gỗ mà lực lượng bảo vệ rừng phát hiện.

Như VOV đã thông tin, rạng sáng ngày mùng 5 Tết (tức ngày 1/2), khoảng 20 đối tượng cầm theo nhiều hung khí từ phía huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum tràn sang cướp gỗ. Cán bộ của Ban quản lý rừng đã nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng lâm tặc vẫn manh động lao vào cướp gỗ.

Cùng với việc khởi tố vụ án, tỉnh Gia Lai cũng đã điều động lực lượng chức năng gồm Công an, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh, Công an xã Hà Tây và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh với gần 20 cán bộ, chiến sĩ canh giữ, bảo vệ 28 lóng gỗ còn lại tại Tiểu khu 174.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng sớm làm việc với tỉnh Kon Tum để đưa ra quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ cũng như truy quét, bắt giữ các đối tượng phá rừng trong khu vực giáp ranh hai tỉnh./.

Công Bắc/VOV- Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/khoi-to-vu-an-pha-rung-va-cuop-go-tao-ton-tai-gia-lai-591789.vov