Khởi tố tài xế hất CSGT xuống đường về tội giết người

Viện kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Phan Thành Hưng, người điều khiển xe container hất CSGT xuống đường, về tội giết người.

Sáng ngày 22-7, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã có Quyết định Phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 05/CSĐT ngày 20-7-2017 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Phan Thành Hưng từ tội "Chống người thi hành công vụ" sang tội "Giết người" .

Tài xế Phan Thành Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng hơn 16 giờ ngày 30-6, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh đang tuần tra trên QL1A đoạn giáp ranh giữa huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh thì phát hiện xe container BKS 77C-016.47 do tài xế Phan Thành Hưng (SN 1995, trú xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) vi phạm tốc độ nên ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Hưng đã không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác, thượng úy Nguyễn Anh Đức không tránh kịp nhảy lên bám vào gương chiếu hậu trên cabin xe. Tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và hất văng thượng úy Đức xuống đường khiến nạn nhân bị thương nặng.

Bị tổ công công tác đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe. Đến Km 488 + 150 QL1A, tài xế mới chịu cho xe dừng lại, tuy nhiên sau đó Hưng vẫn ngồi trên xe không chịu hợp tác và điều khiển xe chắn ngang quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 3-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" xảy ra vào ngày 30-6-2017 tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, thượng úy Đức bị chấn thương sọ não, gãy chân được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, sau khi được các y bác sĩ điều trị tích cực đã qua cơn quy kịch

Sau khi bị bắt giữ, Hưng khai nhận tên là Lưu Văn Châu (SN 1991, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Can Lộc đã xác minh Hưng đã khai man tên và dùng bằng lái giả. Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan công an khởi tố bổ sung Phan Thanh Hưng thêm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-tai-xe-hat-csgt-xuong-duong-ve-toi-giet-nguoi-2017072211522067.htm